Nhiều quan điểm trái chiều về việc sử dụng thang cuốn để leo núi ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hệ thống thang cuốn mới lắp đặt trên núi Tianyu, Trung Quốc, đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng.
Hệ thống thang cuốn mới lắp đặt trên núi Tianyu, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
Hệ thống thang cuốn mới lắp đặt trên núi Tianyu, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Các đơn vị lữ hành đã lắp đặt các hệ thống thang cuốn trên núi Tianyu, Trung Quốc nhằm giúp du khách tiết kiệm thời gian và sức lực khi leo núi. Với thang cuốn, du khách chỉ mất 10 phút để di chuyển từ chân núi lên gần đỉnh Tianyu. Sau đó, họ leo bộ thêm 3 km để lên đến đỉnh núi. Trong khi trước đây họ phải dành tới 50 phút để leo núi từ chân đến đỉnh.

Hệ thống thang cuốn dài 350 m ở núi Tianyu được chia làm ba phần, với chi phí xây dựng 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1,4 triệu USD). Giá vé đi thang cuốn là 30 nhân dân tệ (khoảng 4 USD).

Những người ủng hộ thang cuốn cho rằng đây là một lựa chọn tuyệt vời cho người già và trẻ nhỏ, giúp họ tận hưởng cảnh đẹp mà không cần tốn sức leo núi. Họ cho rằng việc này làm cho cả gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm niềm vui của việc thăm quan núi mà không mất quá nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, hệ thống thang cuốn này cũng nhận được sự phản đối từ một số người trên các mạng xã hội ở Trung Quốc. Họ cho rằng việc xây dựng thang cuốn đã phá hủy vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan và làm mất đi trải nghiệm tự nhiên và thách thức của việc leo núi.

Mặc dù tranh cãi, việc lắp đặt hệ thống thang cuốn vẫn được thực hiện ở nhiều nơi khác tại Trung Quốc, nhằm mang đến sự thuận tiện cho du khách và tạo ra lựa chọn mới trong việc tham quan núi.

Đọc thêm