Nhiều quốc gia tặng gà, bò, gạo… để người dân đi tiêm vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tặng tiền, gà, bò, gạo, thậm chí tặng đất, tặng nhà... là những cách đang được sử dụng để khuyến khích người dân đi tiêm vaccine ở Đông Nam Á, từ Thái Lan tới Indonesia và Philippines.
Indonesia tặng gà sống cho người cao tuổi tiêm vaccine COVID-19.
Indonesia tặng gà sống cho người cao tuổi tiêm vaccine COVID-19.

Theo Hãng tin CNN, giới chức địa phương tại tỉnh Tây Java (Indonesia) đã có sáng kiến hữu hiệu để khuyến khích người dân cao tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, đó là trao tặng gà sống. Chương trình này được thực hiện tại quận Cianjur. Giới chức địa phương mong muốn sáng kiến có thể khiến công dân trên 45 tuổi có thêm động lực tiêm vaccine COVID-19.

Ông Galih Apria, Cảnh sát trưởng phường Pecat, chia sẻ rằng khi chương trình tiêm vaccine của Chính phủ được khởi động, người lớn tuổi đã chần chừ. “Ban đầu có nhiều thông tin sai lệch xuất hiện trên mạng, đặc biệt là mạng xã hội. Nhiều người lớn tuổi cho rằng vaccine không hề phòng được dịch mà còn gây nhiều bệnh nghiêm trọng và thậm chí là chết người”, ông Galih Apria nói.

Cảnh sát quận Cianjur đã khởi động chương trình tặng gà sống miễn phí từ tháng 5, phối hợp với chính quyền cấp phường và các trung tâm y tế địa phương. Ông Galih Apria cho biết, ban đầu chỉ có 25-200 người dân đến tiêm vaccine COVID-19, nhưng nay mỗi ngày có tới 2.500 người sẵn sàng được tiêm. Theo ông, việc tặng gà là thể hiện tôn trọng người lớn tuổi và khiến họ có cảm tình hơn với cảnh sát, nhân viên y tế và cả vaccine COVID-19.

Vị Cảnh sát trưởng này cũng tiết lộ giới chức địa phương đã tặng 500 con gà kể từ khi sáng kiến được thực thi. “Chúng tôi đã giải thích cho mọi người về lợi ích và tính an toàn của vaccine COVID-19, vì vậy họ không còn sợ hãi. Chúng tôi đã đến từng nhà để khuyến khích người dân tiêm vaccine”, ông nêu rõ.

Trong khi đó, tại huyện Mae Chaem ở tỉnh Chiang Mai thuộc miền bắc Thái Lan, chính quyền bắt đầu tổ chức bốc thăm may mắn để tặng bò cho những người đi tiêm vaccine COVID-19 trong tháng này. Chiến dịch này đã cho thấy hiệu quả tại một huyện mà hầu hết dân địa phương chăn nuôi gia súc.

“Đây là món quà tuyệt vời nhất từ trước tới nay”, Hãng tin Reuters mới đây dẫn lời ông Inkham Thongkham (65 tuổi). Ông hào hứng khi được tặng một con bò cái một năm tuổi trị giá 10.000 baht (hơn 7 triệu đồng) sau khi tiêm vaccine COVID-19.

Mỗi tuần, cứ một người tiêm vaccine may mắn ở huyện Mae Chaem được chọn ngẫu nhiên để tặng bò và có tổng cộng 27 con bò sẽ được trao. Chính quyền địa phương cho biết cách làm này đã khích lệ hơn 50% người dân huyện Mae Chaem đi đăng ký tiêm vaccine COVID-19. Tới nay, hơn 1.400 dân địa phương, chủ yếu người già và các nhóm gặp rủi ro cao, đã được tiêm vaccine.

Còn tại Philippines, theo tờ Straits Times, có nơi tặng gạo cho những người tiêm vaccine COVID-19, có nơi vận chuyển miễn phí cho người dân tới địa điểm tiêm vaccine. Hay thị trưởng một thị trấn gần Manila hứa tặng một con bò mỗi tháng từ tháng 9 để khích lệ người dân tiêm vaccine từ Trung Quốc hoặc Nga, khi vaccine bắt đầu được đưa tới.

Một thị trưởng ở tỉnh Ilocos Sur (cách thủ đô Manila 230km về phía bắc) còn hứa hẹn tặng một mảnh đất cùng một ngôi nhà vào tháng 12 tới cho người tiêm may mắn, khi ông hy vọng sẽ có đủ vaccine được đưa tới địa phương của ông.

Trong khi đó, người tiêm vaccine thứ 1.000.000, 2.000.000 và 3.000.000 ở Campuchia đã được trao tặng 10 triệu riel (56 triệu đồng) mỗi người. Việc lập quỹ bồi thường để hỗ trợ những bệnh nhân gặp tác dụng phụ không mong muốn do tiêm vaccine COVID-19 ở Malaysia và Thái Lan cũng là cách hay, giúp người dân tham gia tích cực hơn vào chiến dịch tiêm chủng ở quốc gia của họ.