Nhiều quy định mới trong tuyển quân năm 2012

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị thường trực và lực lượng dự bị động viên do đó các địa phương tổ chức sơ tuyển chặt chẽ ở cơ sở và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong địa bàn quản lý với 4 nội dung: Chính trị đạo đức, sức khỏe, văn hóa, diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; phân loại nắm chắc các nhóm đối tượng sau đó tổ chức sơ tuyển trực tiếp về sức khỏe như kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực, tật khúc xạ, xăm da bằng kim phần hở cho số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, từ đó xác định số lượng điều động công dân đi khám sức khỏe ứng với tỷ lệ quy định...

TP. Hà Nội vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ (tuyển quân) năm 2011. Dù gặp nhiều khó khăn trong tuyển quân ở các quận nội thành nhưng công tác tuyển quân của Thủ đô được đánh giá cao, chất lượng tuyển quân tăng.

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn động viên thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ
Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn động viên thanh niên Hà Nội lên đường nhập ngũ

Hiện các quận, huyện đang chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2012 với nhiều văn bản mới có hiệu lực thi hành, giải quyết những bất cập trong tuyển quân những năm qua.

Năm 2011, việc tuyển quân của TP. Hà Nội tiếp tục  thực hiện phương thức địa phương tuyển chọn tròn khâu, tạo thuận lợi cho địa phương chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở, tính dân chủ, công khai ngay từ khu phố, thôn xóm.

So với năm 2010, năm 2011, chỉ tiêu tuyển quân của TP. Hà Nội tăng không nhiều nhưng đòi hỏi chất lượng sức khỏe công dân nhập ngũ cao hơn. Giống như các tỉnh thành khác, do công tác sơ tuyển ở một số cơ sở chưa chặt chẽ, vẫn còn để sót lọt những công dân không đủ điều kiện sức khỏe lên khám tuyển tại tuyến trên.

Công tác khám tuyển tại các quận, huyện chưa kỹ dẫn tới tình trạng một số trường hợp sau khi đơn vị kiểm tra lại có vấn đề về bệnh lý, sức khỏe không đạt chuẩn nên phải bù đổi. vấn đề khám sức khỏe luôn gây tranh cãi.

Trong buổi tổng kết, một số địa phương vẫn tiếp tục đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thực tế thì ngày 17/10/2011, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch 14 vừa nêu.

Về công tác tuyển quân năm 2012, Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Hà Nội cho biết: “Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị thường trực và lực lượng dự bị động viên do đó các địa phương tổ chức sơ tuyển chặt chẽ ở cơ sở và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong địa bàn quản lý với 4 nội dung: Chính trị đạo đức, sức khỏe, văn hóa, diện miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình; phân loại nắm chắc các nhóm đối tượng sau đó tổ chức sơ tuyển trực tiếp về sức khỏe như kiểm tra chiều cao, cân nặng, vòng ngực, tật khúc xạ, xăm da bằng kim phần hở cho số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, từ đó xác định số lượng điều động công dân đi khám sức khỏe ứng với tỷ lệ quy định”.

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn nhấn mạnh: Địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn việc thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, vì vậy, các quận, huyện, thị xã cần tập trung chỉ đạo, thực hiện chặt chẽ với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất số lượng công dân sau khi nhập ngũ bị đơn vị loại trả vì lý do không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Thực hiện tốt việc công khai danh sách: Công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự; công dân trong diện miễn, tạm hoãn gọi  nhập ngũ; công dân được điều động khám sức khỏe NVQS; công dân trúng sức khỏe NVQS từ loại 1 đến loại 3 và công dân chuẩn bị nhập ngũ.

Theo các văn bản mới ban hành, việc thực hiện miễn, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ thời bình năm 2012 sẽ được thực hiện theo Thông tư số 175/2011/TTLT-BQP-GDĐT ngày 13/9/2011 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Do việc  khám sức khỏe NVQS được thực hiện trước (Đợt 1 xong trước 30/12/2011) khi Thông tư số 36/2011/TTLT-BYT-BQP có hiệu lực, nên tuyển quân Đợt 1 năm 2012 vẫn tổ chức khám sức khỏe NVQS theo Thông tư số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20/11/2006 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện NVQS. Đợt 2 năm 2012, Hội đồng khám sức khỏe NVQS trực tiếp thực hiện việc khám sức khỏe NVQS. Phiếu sức khỏe thực hiện theo mẫu mới  quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2011.

Box: Năm 2011, TP. Hà Nội đã giao 4900/4900 công dân nhập ngũ. Cả 29/29 quận, huyện, thị xã đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ  năm 2011. Lễ giao quân tổ chức bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng tiêu chuẩn quy định. Kết quả: Tuổi đời từ 18-20 chiếm 71,8%; văn hóa lớp 12 chiếm 55%, trình độ cao đẳng, đại học có 140 người chiếm 2,8%; có 5 người là Đảng viên, 119 cán bộ, viên chức, 115 người dân tộc thiểu số; 1.534 người viết đơn tình  nguyện nhập ngũ(31,3%).

Lam Hạnh

Đọc thêm