Nhiều sản phẩm trí tuệ được thanh niên Bưu điện triển khai hiệu quả

(PLVN) - Đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã trao đổi về những sáng kiến, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trong thời gian qua, đưa ra các giải pháp phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số hiện nay.
Với sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng tạo của lực lượng lao động trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam đã thu thập được hơn 22,5 triệu địa chỉ để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam
Với sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng tạo của lực lượng lao động trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam đã thu thập được hơn 22,5 triệu địa chỉ để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam

Đây là hoạt động trong Hội thảo “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam Đổi mới sáng tạo - Đột phá thành công” nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019). Với lực lượng lao động trẻ, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, thời gian qua  Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu quả các đề án lớn, các hoạt đông sản xuất kinh doanh trên toàn mạng lưới.

Điển hình là chương trình xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với toàn mạng lưới, 100% các đoàn viên, thanh niên Bưu điện Việt Nam đã tham gia  thu thập được thông tin trên 846.700 mộ liệt sĩ trên toàn quốc. Hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đã được chụp lại và trở thành những dữ liệu quý báu của Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

Sản phẩm trí tuệ này đã giúp cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân liệt sĩ tra cứu, trao đổi thông tin liên quan.

Đặc biệt, nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà trên quy mô toàn quốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được Chính phủ giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam”. Dự án không chỉ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ nền (các lớp bản đồ về biên giới, hành chính, giao thông, sông ngòi…), cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về tọa độ, thông tin đi kèm của các đối tượng (địa danh, trường học, bệnh viện, hiệu thuốc, khách sạn…) và địa chỉ nhà dân, mà còn xây dựng các ứng dụng sử dụng bản đồ đi kèm. 

Đây là dự án nằm trong khuôn khổ đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa” nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, phát triển các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân tạo... Với sự chuyên nghiệp, nhanh nhạy và sáng tạo của lực lượng lao động trẻ, hiện Bưu điện Việt Nam đã thu thập được hơn 22,5 triệu địa chỉ để tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam.

Mới đây những cán bộ trẻ của Bưu điên Việt Nam còn vinh dự nhận giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 với giải pháp hành chính công VNPOST - PA. Đây là sản phẩm mang tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, lấy Người dân và Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) sáng 17/3 tới, hơn 600 đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tham gia giải chạy marathon “Bưu điện Việt Nam - Vì thế hệ trẻ” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm

Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm trí tuệ khác được tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam triển khai hiệu quả trên toàn mạng lưới như: Ứng dụng My VNPost trên smartphone hỗ trợ khách hàng tạo và quản lý đơn hàng hiệu quả, các giải pháp phần mềm quản lý, kiểm soát, phân tích dữ liệu bưu chính,  các dây chuyền chia chọn hàng hóa tự động...  góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực bưu chính.

Anh Nghiêm Tuấn Anh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – cho biết, với lợi thế về hạ tầng công nghệ tiên tiến, tới đây Bưu điện Việt Nam nói chung, lực lượng đoàn viên, thanh niên trên toàn mạng lưới nói riêng tự tin nắm bắt các cơ hội phát triển bưu chính trong kỷ nguyên số và biến cơ hội đó thành những hành động thiết thực, hiệu quả.  Thông qua các giải pháp kỹ thuật số mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, blockchain… để tối ưu hóa năng suất, chất lượng dịch vụ bưu chính, tiết kiệm chi phí, nhân lực góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của Bưu điện Việt Nam trong thời gian tới. 

Đọc thêm