Nhiều sáng tạo trong Hội thi hòa giải viên giỏi TP Cần Thơ năm 2023

(PLVN) -  Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Cần Thơ vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Hòa giải viên giỏi TP Cần Thơ năm 2023.

Hội thi, được tổ chức thi tập thể theo đội dưới hình thức sân khấu hóa. Mỗi đội thi tham gia 3 phần thi. Phần thi giới thiệu, các đỗi sẽ giới thiệu về các thành viên, đặc thù và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương bằng các hình thức phù hợp (kể chuyện, thơ, ca, hò, vè…). Ở phần thi trả lời câu hỏi, các đội thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và đưa ra phương án hòa giải 1 tình huống mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật do Ban Tổ chức đặt ra.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị xuất sắc

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị xuất sắc

Sôi nổi nhất là phần thi tiểu phẩm, qua đó các đội thi đã lồng ghép những câu chuyện, những tranh chấp thường xảy ra ở địa phương (hôn nhân gia đình, tranh chấp ranh đất, chia tài sản thừa kế…) và xây dựng thành những tiểu phẩm hấp dẫn, hài hước gắn với đời sống sinh hoạt của người dân và đưa ra hướng hòa giải thấu tình đạt lý, cũng như góp phần phổ biến pháp luật đến với mọi tầng lấp nhân dân.

Bằng kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức vững vàng cùng sự nhanh nhạy, sáng tạo, 9 đội thi đã hoàn thành tốt các phần thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Do đặc thù khác biệt về nét đặc trưng kinh tế - xã hội ở các quận, huyện nên các tình huống và các nội dung sân khấu hóa của các đội đều có những nét riêng. Kiến thức pháp luật và tình huống mâu thuẫn hàng ngày trong xã hội đã được các đội linh hoạt đưa vào phần thi và xử lý khéo léo, gắn chặt tình làng, nghĩa xóm. Qua các phần thi còn thể hiện được kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống của các đội. Qua đó, học tập, trao đổi giúp nhau thực hiện tốt hơn công tác hòa giải tại địa phương.

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ cho biết, Hội thi đã thực sự lan tỏa. Nhiều thông điệp, ý nghĩa, giá trị, đọng lòng người đã được các đội thi khéo léo truyền tải trong các phần thi. Từ những phần thi của các đội thi thấy được sự đầu tư, tâm huyết, nhiệt tình của các đội cũng như sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo các quận huyện đối với hội thi. Hy vọng với những kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức được trau dồi, các hòa giải viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình, thực hiện tốt công tác hòa giải tại địa phương, góp phần ổn định xã hội.

Các đội thi đã linh động, sáng tạo thực hiện tốt các phần thi do Ban Tổ chức yêu cầu

Các đội thi đã linh động, sáng tạo thực hiện tốt các phần thi do Ban Tổ chức yêu cầu

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất có đơn vị huyện Thới Lai, 1 giải Nhì cho đơn vị quận Ô Môn, 1 giải 3 cho đơn vị huyện Vĩnh Thạnh cùng nhiều giải khuyến khích và các giải phụ khác.

Đọc thêm