Nhiều trẻ ở Hà Nội mắc bệnh tay - chân - miệng nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận 80 em bé mắc bệnh tay - chân - miệng trong tuần qua, nhiều ca nhập viện tình trạng nặng.
Bàn chân em bé xuất hiện các nốt bóng nước đặc thù của bệnh tay - chân - miệng.
Bàn chân em bé xuất hiện các nốt bóng nước đặc thù của bệnh tay - chân - miệng.

Có 6 ổ dịch tay - chân - miệng xuất hiện trong tuần qua, chủ yếu lây nhiễm ở trường mầm non, mẫu giáo, theo báo cáo của CDC, ngày 17/4. Trong đó, huyện Ba Vì có 3 ổ dịch, tiếp theo là Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai.

Từ đầu năm đến nay, TP ghi nhận 378 ca tay - chân - miệng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ 5 ca.

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa Hà Đông, hiện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10-15 trẻ tay - chân - miệng khám ngoại trú và 5-7 ca điều trị nội trú, có trẻ diễn biến nặng. Theo đại diện BV, số ca tay - chân - miệng tăng từ tuần qua, trước đó chỉ vài trường hợp khám mỗi ngày. Còn tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, BV Nhi Trung ương, gần 40 bé nhập viện trong hai tuần cuối tháng 3, một số diễn tiến nhanh, nặng, biến chứng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, thời tiết nồm ẩm, thay đổi thất thường làm tăng bệnh tay - chân - miệng. Bệnh do virus Ev71, dễ lây và hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, nhất là trẻ ở trường mầm non, mẫu giáo rất dễ lây sang nhau. Trẻ mắc bệnh, biểu hiện đầu tiên là sốt, biếng ăn, nôn trớ, sau sốt xuất hiện các nốt bóng nước ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, bắp chân - nốt đặc thù của tay - chân - miệng.

Trả lời báo chí, bác sĩ Trần Thị Kim Anh, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa Hà Đông, giải thích trẻ em sức đề kháng yếu, khả năng tự nhận thức bảo vệ bản thân chưa có nên dễ mắc bệnh tay - chân - miệng hơn người lớn.

Người nhà cần nâng cao sức đề kháng cho trẻ thông qua dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học. Trẻ bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế khám. Người nhà không nên tự điều trị cho trẻ theo kinh nghiệm dân gian, có thể ảnh hưởng đến phát triển thể chất của trẻ.

Đa số trẻ bệnh tay - chân - miệng nổi bóng nước hồng ban ở lòng bàn tay, chân. Một số em gặp biến chứng với những biểu hiện bên ngoài kín đáo hơn nhưng thường đã chuyển biến nặng độ 3, 4.

Bác sĩ Kim Anh khuyến cáo người nhà đưa trẻ đến BV khám nếu sốt cao ngày thứ hai. Vào BV, bé có thể được test nhanh COVID-19, test nhanh kháng nguyên sốt xuất huyết, khám lâm sàng các nốt trên tay, chân hay niêm mạc, để loại trừ trước khi chẩn đoán tay - chân - miệng.

Bệnh tay - chân - miệng chưa có vaccine phòng ngừa cũng như thuốc điều trị đặc hiệu, hiện chủ yếu điều trị triệu chứng. Virus gây bệnh có thể sống ở tay nắm cửa, lưu giữ trên đồ chơi, bàn học rất lâu. Bệnh cũng lây qua tiếp xúc giọt bắn, dịch tiết. Do đó, khi gia đình hay trường học có trẻ mắc tay - chân - miệng, cần lau dọn sát khuẩn đồ đạc, vật dụng mà bé bệnh từng tiếp xúc; cách ly bé để tránh lây nhiễm cho trẻ khác.

Hà Nội đang nổi lên một số bệnh truyền nhiễm, như COVID-19, thủy đậu, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng. Sở Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn, tiêm chủng đầy đủ các bệnh đã có vaccine để phòng ngừa.

Đọc thêm