Nhiều trường đại học đón sinh viên học trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sau thời gian dài học online vì dịch bệnh, nhiều trường đại học đã có phương án đón sinh viên đi học trực tiếp trở lại từ hôm nay 14/2. Các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch cũng được các trường chuẩn bị cẩn thận.
Các trường đại học bắt đầu đón sinh viên trở lại giảng đường. (Ảnh minh họa)
Các trường đại học bắt đầu đón sinh viên trở lại giảng đường. (Ảnh minh họa)

Không lơ là phòng chống dịch

Theo thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), từ ngày 21/2, sinh viên đại học chính quy các khóa học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu đã ban hành. Với sinh viên hệ liên kết quốc tế, các lớp do giảng viên người Việt Nam giảng dạy học trực tiếp từ ngày 16/2. Các lớp do giảng viên người nước ngoài giảng dạy tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới. Các lớp lưu học sinh liên kết quốc tế học trực tiếp từ ngày 7/2…

Bệnh viện ĐHQGHN có phương án phòng chống dịch trong toàn ĐHQGHN, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống phát sinh. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN rà soát cơ sở vật chất, tiến hành khử khuẩn, đảm bảo chỗ ở, cơ sở vật chất an toàn và trang thiết bị y tế tại 3 khu ký túc xá: ký túc xá (KTX) Mễ Trì, KTX Ngoại ngữ, KTX Mỹ Đình trước khi sinh viên trở lại trường.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội quy định sinh viên các hệ/bậc học chuyển sang học trực tiếp từ ngày 14/2 theo thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 và kế hoạch học tập đã thông báo. Ký túc xá mở cửa từ ngày 12/2 để đón sinh viên trở lại trường.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có kế hoạch cho sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 14/2. Theo đó, trong 3 tuần đầu tiên, các sinh viên năm thứ 2, 3, 4 tới trường học tập trung còn sinh viên năm thứ nhất sẽ học quân sự. Sau 3 tuần, nhà trường đón 100% sinh viên trở lại trường học tập trung.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thông báo, sau Tết Nguyên đán, sinh viên học ở các lớp môn học/học phần thực hành, thực tập, tham quan, thí nghiệm, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng hoặc đang làm đồ án tốt nghiệp, học viên cao học trở lại học tập trung. Sinh viên chia thành ba nhóm, mỗi nhóm đi học cách nhau 1 tuần, bắt đầu từ 14/02.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội dự kiến tuần thứ hai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 15/2), 35.000 sinh viên, học viên toàn trường sẽ trở lại học tập bình thường và thi kết thúc học kỳ I.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh triển khai cho sinh viên học trực tiếp đồng loạt sau Tết Nguyên đán. Trung tâm quản lý Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh dự kiến KTX sẽ bắt đầu đón sinh viên trở lại ở nội trú theo lịch học trực tiếp của các trường đại học thành viên, tức là từ ngày 15/2.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho sinh viên bắt đầu tham gia học trực tiếp từ ngày 6/12. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có kế hoạch cho sinh viên năm nhất đi học trực tiếp từ 7/2; các khóa còn lại đi học trực tiếp từ 14/2. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo sinh viên ở tất cả các bậc, hệ sẽ đi học trực tiếp kể từ ngày 15/2. Trường Đại học Cần Thơ cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/2. Đại học Huế cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 21/2. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 7/3.

Sớm đưa đời sống, học tập trở lại bình thường

Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. PGS.TS Nguyễn Duy Cương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ ngày 8-10/2, khoảng 2.500 sinh viên năm thứ 3, 4 đã trở lại trường học tập trung. Trước mắt, nhà trường tổ chức đào tạo theo hình thức cuốn chiếu và bắt đầu học trực tiếp từ ngày 14/2. Riêng 3.500 sinh viên năm thứ 1, 2 tạm thời học trực tuyến.

“Căn cứ vào thực tế, nhà trường sẽ tổ chức đón toàn bộ sinh viên, học viên trở lại học tập trung trong thời gian tới. Tất cả sinh viên trở lại trường đều được test COVID-19. Trước khi lên giảng đường (ngày 14/2), sinh viên sẽ test lại lần nữa. Ngoài ra, nhà trường có kế hoạch test định kỳ cho sinh viên và chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, sát khuẩn”, theo PGS.TS Nguyễn Duy Cương.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Duy Cương, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã xây dựng phương án, kịch bản chi tiết nhằm ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra khi sinh viên trở lại học trực tiếp. Hiện, nhà trường dành riêng một khu để cách ly F0 (nếu có). Với những trường hợp đặc biệt, đội ngũ y tế sẽ chủ động liên hệ với cơ quan y tế địa phương để ứng phó kịp thời.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại học trực tiếp đã được chuẩn bị chu đáo. TS Đỗ Đình Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Từ ngày 7-13/2, sinh viên đã được triệu tập trở lại trường. Trước mắt, nhà trường vẫn tổ chức đào tạo trực tuyến. Từ ngày 14/2, sẽ tổ chức đào tạo tập trung cho khoảng 5.000 sinh viên, với 185 học phần.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn: “Quyết tâm đưa sinh viên trở lại trường, nhưng không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Các trường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, để địa phương coi sinh viên như là cư dân của mình; từ đó cùng với nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên, nhất là xử lý một số tình huống lây nhiễm COVID-19 (nếu có)”. Thứ trưởng đề nghị, khi sinh viên trở lại học tập trung, các trường cần liên hệ với chính quyền địa phương để có thể tổ chức tiêm mũi 2, 3 cho sinh viên, sớm đưa đời sống, học tập trở lại bình thường.

Đọc thêm