Nhóm “đại bàng” buồng giam đánh chết phạm nhân HIV lãnh án

(PLO) - Vụ án mạng xảy ra ngày 17/1/2013  tại buồng giam số 4, nhà tạm giữ  công an quận Bình Thạnh (TP.HCM). Bị can Trần Hoàng Tuấn bị giam giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản” được đưa vào buồng giam số 4, khi làm thủ tục nhập buồng, cán bộ quản giáo có thông báo với các can phạm khác là Tuấn lao phổi và đã nhiễm HIV.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Tuấn được bố trí nằm ở góc cuối buồng giam. Bị bệnh tật hành hạ nên đôi khi Tuấn mất kiểm soát hành vi, thường xuyên la hét đòi về nhà, nói năng lảm nhảm, thậm chí còn đi vệ sinh tại chỗ. Tuấn còn khạc nhổ bừa bãi trong buồng giam, đi lại lung tung giẫm đạp lên các can phạm khác chung buồng khiến tất cả mọi người đều khó chịu và sợ hãi bị lây nhiễm căn bệnh truyền nhiễm, căn bệnh thế kỷ từ Tuấn.
Bức xúc trước hành vi vô tổ chức của Tuấn, một số can phạm cùng buồng gồm: Tất Quốc Chiến, Ngô Đức Trường, Võ Song Hào, Vũ Văn Minh và Nguyễn Văn Giang đã nhiều lần nhắc nhở Tuấn phải thực hiện đúng nội quy buồng giam nhưng Tuấn không vâng lời. 
Tức giận, nhóm “đại bàng” buồng giam trên đã nổi máu côn đồ đánh đập Tuấn nhằm mục đích để “cảnh cáo” Tuấn chấp hành nội quy. Nhưng do sức khỏe của Tuấn quá suy kiệt, cơ thể nhiễm HIV giai đoạn cuối nên sau vài trận đòn tập thể, nạn nhân đã tử vong. Quá hoảng sợ vì trót đánh chết bạn tù, các can phạm đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo nhà tạm giữ.
Ngày 30/9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tất Quốc Chiến 14 năm tù, Ngô Đức Trường 11 năm tù, cùng về tội “Giết người”. Các đồng phạm gồm Võ Song Hào 8 năm tù, Nguyễn  Văn Giang 7 năm tù, Vũ Văn Minh 7 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn tuyên buộc các bị cáo phải chấp hành bản án cũ và liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình người bị hại./.

Đọc thêm