Nhóm đối tượng mang dao đi giải quyết mâu thuẫn rồi đánh trưởng công an xã

(PLVN) - Các đối tượng đều mới ở độ tuổi 15 - 20 nhưng rất liều lĩnh, manh động mang theo hung khí để tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn

Ngày 20/9, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng về hành vi dùng hung khí nguy hiểm, gây rối trật tự công cộng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 18/9, Lê Hoàng Kha (SN 2006, ngụ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) rủ nhiều đối tượng khác đi tìm nhóm thanh niên để giải quyết mâu thuẫn đã xuất phát từ trước. Cả nhóm điều khiển 11 xe môtô và mang theo nhiều hung khí đến xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Tân). Đến nơi nhưng nhóm của Kha tìm không thấy đối tượng cần tìm nên quay ra Tỉnh lộ 910B tiếp tục tìm kiếm.

Tiếp nhận tin báo, Thiếu tá Lê Minh Cảnh - Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Thảnh kết hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Thấy công an, các đối tượng liền bỏ chạy, nhưng Thiếu tá Cảnh đã giữ được đối tượng Kha và một đối tượng khác cùng 1 xe môtô để kiểm tra.

Thấy đồng bọn bị giữ lại, cả nhóm quay lại dùng dao, cây đánh thiếu tá Cảnh gây thương tích rồi lên xe tẩu thoát. May mắn, Thiếu tá Cảnh được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Quân y 121 (TP Cần Thơ) cấp cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Bình Tân đã xác định và bắt giữ các đối tượng có liên quan ngay sau đó, đồng thời thu giữ 2 con dao tự chế và 8 xe môtô.

Hiện nhóm 14 đối tượng đang bị Công an huyện Bình Tân tạm giữ hình sự để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm