Nhóm thanh, thiếu niên sống 'bầy đàn' rủ nhau mang dao cướp tài sản phụ nữ đi chợ sớm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do cần tiền ăn tiêu, nhóm đối tượng khoảng 16-19 tuổi bàn bạc nhau điều khiển xe máy, mang theo dao đi để cướp tài sản những người phụ nữ hay đi chợ sớm.
Nhóm thanh, thiếu niên sống 'bầy đàn' rủ nhau mang dao cướp tài sản phụ nữ đi chợ sớm

Nhóm các đối tượng gồm: H.Đ.H (sinh năm 2004 ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội), L.M.H (sinh năm 2007, ở xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Thanh Hóa), H.Đ.Đ (sinh năm 2007, ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội); N.N.A (sinh năm 2006, ở thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và L.T.X.X (sinh năm 2007, ở KĐT Ocean Park Gia Lâm, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Từ giữa tháng 8/2023, trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Quốc Oai liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Nạn nhân là những phụ nữ chở rau củ vào trung tâm Hà Nội bán. Các đối tượng chở nhau, mang theo dao đe dọa để lấy tiền của các nạn nhân.

Công an huyện Thanh Oai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, đến ngày 23/8, tiến hành bắt giữ ổ nhóm trên.

Các đối tượng này đều sống lang thang, tụ tập "bầy đàn" và không ở nơi nào cố định. Để có tiền ăn tiêu, chúng bàn bạc với nhau điều khiển xe máy mang theo dao đi cướp...

Nhóm đối tượng sinh năm 2007 đến 2004.

Nhóm đối tượng sinh năm 2007 đến 2004.

Gần đây nhất, khoảng 4h ngày 21/8, Đ.H (sinh năm 2004) điều khiển xe máy chở X đi phía trước dẫn đường, H (sinh năm 2007) chở N.A cầm dao đi phía sau bằng xe Honda SH. Khi đi trên đường tỉnh lộ 427, đoạn thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, H và N.A thấy chị Đ.T.L., (sinh năm 1986, ở huyện Thanh Oai) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Các đối tượng lập tức bám theo sau rồi bất ngờ vượt lên chặn đầu xe chị L. N.A cầm dao đe dọa cướp 1 túi xách, bên trong có 4 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Ngoài vụ việc trên trong các ngày 17, 18 và 20/8, các đối tượng trên cũng liên tiếp gây ra 6 vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Đọc thêm