Vĩnh Long: Sập bẫy kiếm tiền nhanh, bé trai 14 tuổi bị lừa mất 10 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/8, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp một bé trai 14 tuổi bị lừa đảo mất 10 triệu đồng với hình thức nạp thẻ cào game.

Thông tin ban đầu, ngày 25/8, Công an xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn tiếp nhận nguồn tin của gia đình của em H.V.B.N (SN 2009, ngụ, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đến trình báo vụ việc em N vừa bị các đối tượng lừa đảo lấy mất 10 triệu đồng. Trước đó một ngày, em N trong quá trình sử dụng mạng xã hội thấy có một đường link quảng cáo nên nhấn vào.

Các thẻ game mà em N mua với tổng giá trị 10 triệu đồng (ảnh Công an cung cấp).

Các thẻ game mà em N mua với tổng giá trị 10 triệu đồng (ảnh Công an cung cấp).

Sau khi truy cập đường link trên thì xuất hiện nội dung hỏi người dùng có muốn kiếm tiền không (10 triệu đồng đổi được 100 triệu đồng). Nghĩ là thật nên em N đã đưa số điện thoại và kết bạn với đối tượng qua mạng xã hội Zalo.

Đến sáng ngày 25/8, em N được đối tượng hướng dẫn đi qua xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn để nhận tiền nhưng chỉ đi một mình và không cho ai biết việc này.

Khi em N đến xã Hựu Thành thì đối tượng hướng dẫn vào Cửa hàng Điện Máy Xanh mua thẻ game theo yêu cầu. Tại đây, em N đã mua 10 thẻ game với tổng số tiền 10 triệu đồng và gọi điện thoại qua Zalo Video Call cho các đối tượng xem trực tiếp các thẻ game vừa mua. Tiếp tục, các đối tượng còn yêu cầu em N đưa thêm 5 triệu đồng nữa thì mới nhận được tiền. Do hết tiền nên em N đã quay về nhà để tiếp tục xin tiền người thân thì phát hiện em bị lừa nên gia đình đã đến trụ sở Công an xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn trình báo sự việc. Lúc này kiểm tra các thẻ game mà em N đã mua thì giá trị các thẻ đều đã hết do các đối tượng đã nạp tiền rồi.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo đến người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, cẩn trọng khi đăng nhập, truy cập vào các đường link lạ, các các đường link quảng cáo có thông báo trúng thưởng quà, nhận tiền,... để tránh xảy ra tình trạng bị lừa đảo như trên.

Đọc thêm