Nhóm thanh, thiếu niên tụ tập sau giờ học tối, ném vỏ chai bia khiến người đi đường nguy kịch

(PLVN) - Một nhóm thanh niên sau giờ học buổi tối thường tụ tập đi lang thang các phố. Nghĩ anh H.B.C là đối thủ nên đã ném chai thuỷ tinh vào mặt anh C.
Nạn nhân bị nhóm thanh thiếu niên ném chai thuỷ tinh vào người. Ảnh: Công an cung cấp
Nạn nhân bị nhóm thanh thiếu niên ném chai thuỷ tinh vào người. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) mới tạm giữ hơn 20 thanh, thiếu niên 16-18 tuổi thuộc các huyện Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ (Hà Nội), nghi phạm gây ra vụ ném vỏ chai bia vào người đi đường vào rạng sáng 22/9 khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Công an tiếp tục triệu tập và đưa nhiều đối tượng khác về trụ sở tiếp tục làm rõ.

Trước đó vào 0h15 ngày 22/9, anh H.B.C (sinh năm 1995, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy chở bạn ngồi phía sau, đi làm đêm về. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Lộc, khu vực gần cổng phụ trường THPT Mộ Lao thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên khoảng 10 xe máy đi ngược chiều ném 1 vỏ chai thuỷ tinh trúng vùng mặt. Hậu quả, anh C bị đứt động mạch chủ gần cổ.

Được đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện 103, sức khỏe của anh C tiến triển tốt.

Theo xác minh sơ bộ, nhóm thanh niên sau khi gây án di chuyển từ hướng Nguyễn Trãi đến khu vực Trần Phú, rẽ vào đường Nguyễn Văn Lộc, bỏ chạy về hướng đường Tố Hữu, Lê Văn Lương… Trong vòng 48 giờ, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ và vận động loạt đối tượng đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sau giờ học buổi tối thường tụ tập thành nhóm đi lang thang các phố. Trong một lần lang thang, 1 thành viên của nhóm bị nhóm “Nacha” dùng dao, kiếm chém trọng thương, nên nghĩ phải trả thù.

Trong đêm 21 rạng sáng 22/9, cả nhóm đi lòng vòng các quận Hà Đông, huyện Thanh Oai thì gặp anh H.B.C. Nghĩ anh C là đối thủ, nhóm đã dùng vỏ chai bia đã đập vỡ làm hung khí ném về phía anh, khiến nạn nhân chảy máu nguy kịch.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm