Truy bắt đối tượng cướp tiền của người cho tiền tại quán cà phê

(PLVN) - Một người đàn ông tốt bụng ở Quảng Nam móc tiền ra cho, không may bị kẻ xấu đè đầu, xé quần cướp sạch số tiền trong người.
Nguyễn Xuân Ba tại cơ quan Công an.
Nguyễn Xuân Ba tại cơ quan Công an.

Ngày 24/9, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Ba (tên gọi khác là Ba "xít", SN 1979, trú khối phố 5, phường An Xuân, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 23/9, ông N.Đ.C., (SN 1974, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngồi uống cà phê tại một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng (phường Phước Hòa) thì có một thanh niên đến xin tiền.

Thấy thương, ông C., lấy 1 xấp tiền ra cầm trên tay và cho người đàn ông 20.000 đồng rồi cất tiền vào túi quần. Tuy nhiên, ngay sau đó, người đàn ông xông đến giật lấy, ông C., phản kháng lại thì bị người này đè đầu xuống mặt bàn rồi xé rách túi quần lấy số tiền 1,7 triệu đồng.

Chiếc xe máy do Nguyễn Xuân Ba điều khiển lúc đi cướp tài sản.

Chiếc xe máy do Nguyễn Xuân Ba điều khiển lúc đi cướp tài sản.

Khi bị cướp, ông C., vùng vẫy, tri hô nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Mặc khác, kẻ cướp khỏe hơn nên ông C., không phản kháng được.

Sau đó, kẻ cướp chạy xe máy rời đi, còn ông C., đến Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức điều tra, xác minh. Chỉ sau 2 giờ, Công an TP Tam Kỳ xác định nghi phạm cướp tiền của ông C., là Nguyễn Xuân Ba nên triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, Ba đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an đã tạm giữ 1 xe máy không biển kiểm soát; số tiền 450.000 đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ điều tra xử lý theo quy định.

Đọc thêm