Những biến chuyển nhân sự ở các CLB

(PLVN) -Ngày 13/3 tới đây V.League sẽ khởi tranh trở lại. Trong thời gian tạm nghỉ các CLB đã có thay đổi lớn về mặt nhân sự
CLB Sài Gòn FC đang quyết tâm lên ngôi vô địch mùa bóng này
CLB Sài Gòn FC đang quyết tâm lên ngôi vô địch mùa bóng này

Theo thông tin mới nhất, CLB Hà Nội đã bổ nhiệm danh thủ Dương Hồng Sơn vào BHL của đội bóng. Cựu thủ môn của ĐTQG Việt Nam sẽ nắm giữ vai trò trợ lý cho HLV Chu Đình Nghiêm tại Đội bóng Thủ đô.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Dương Hồng Sơn từng đảm nhận vai trò HLV tại các Đội trẻ của CLB Hà Nội và CLB Phú Thọ.

Trợ lý HLV Dương Hồng Sơn chia sẽ khi nhận nhiệm vụ mới: "Tôi hi vọng sẽ cùng đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 

CLB Đông Á Thanh Hóa  cũng vừa chấp thuận yêu cầu của HLV trưởng Ljupko Petrovic khi đem về cho ông thêm 1 trợ lý người Serbia - HLV 45 tuổi Svetislav Tanasijevic.

Ông Tanasijevic từng có kinh nghiệm làm việc trên cương vị HLV, Giám đốc kỹ thuật, HLV đội trẻ các CLB Berekum Chelsea, Ashanti Gold (giải VĐQG Ghana).

Hiện tại, vị trợ lý mới của ông Petrovic vẫn đang trong quá trình cách ly 14 ngày theo quy định. Dự kiến, ông sẽ có thể bắt đầu công việc mới của mình vào tuần sau.

 Trong khi đó CLB Sài Gòn vừa chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội các Doanh nghiệp Nhật Bản tại tại TP.HCM. Theo xác nhận của tổ chức này, Sài Gòn FC cũng là CLB bóng đá nước ngoài đầu tiên trên toàn thế giới gia nhập Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản.

Nói về động thái trên, công Trần Hòa Bình - Chủ tịch CLB Sài Gòn cho biết: "Việc quảng bá, nhận diện thương hiệu CLB Sài Gòn tại Nhật Bản sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho các nhà tài trợ Việt Nam. Tôi muốn bóng đá trở thành cầu nối cho sự phát triển quan hệ kinh tế, thương mại giữa các doanh nghiệp của hai nước".

Đây rõ ràng là một bước tiến nữa trong quá trình "J.League hóa" toàn diện của Sài Gòn FC.

Trước đó, Sài Gòn FC đã mời HLV Shimoda Masahiro nắm giữ chức HLV trưởng đội bóng thay thế cho HLV Vũ Tiến Thành. Ông Vũ Tiến Thành chuyển sang làm Giám đốc bóng đá PVF.

Sự trở lại của V.League và cho phép khán giả đến sân là một minh chứng cho việc phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam rất tốt. Đây là điểm sáng được cộng đồng thế giới ghi nhận.

Đọc thêm