Những 'đại biểu' đặc biệt từ Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm nay, 27/9, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ hai - 2024 bắt đầu diễn ra tại Hà Nội với 306 đại biểu là các em đội viên thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Trong phiên họp, các ý kiến phát biểu đóng góp của các “đại biểu Quốc hội” trẻ em sẽ phản ánh những ý kiến, mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ em tại địa phương.
Đại biểu phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 - em Thào Mí Phềnh đến từ huyện Mèo Vạc, Hà Giang. (Ảnh: T.Ư Đoàn)
Đại biểu phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 - em Thào Mí Phềnh đến từ huyện Mèo Vạc, Hà Giang. (Ảnh: T.Ư Đoàn)

Sẽ thông qua Nghị quyết của phiên họp

Diễn ra trong 3 ngày, Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần này có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt trong ngày thứ Ba (29/9), sẽ diễn ra phiên chất vấn tại Hội trường Diên Hồng toà nhà Quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các ban, Bộ, ngành T.Ư, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu trẻ em được đóng vai thành đại biểu Quốc hội và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ. Trong phiên họp, các ý kiến phát biểu đóng góp của các “đại biểu Quốc hội” trẻ em sẽ phản ánh những ý kiến, mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ em tại địa phương. Đồng thời, các đại biểu phiên họp giả định sẽ tham gia và trả lời chất vấn về công tác phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường, để làm rõ các vấn đề được “cử tri trẻ em” cả nước quan tâm. Kết thúc phiên toàn thể, các em sẽ thông qua Nghị quyết của phiên họp. Nghị quyết này được xem như một báo cáo kiến nghị của cử tri, đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng tiếng nói tại Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn cho mong muốn của trẻ em trong giải quyết vấn đề trẻ em hiện Quốc hội khoá XV đang quan tâm. Đây cũng là động lực mạnh mẽ hơn để các thành viên Chính phủ thấy rõ hơn vai trò của mình đẩy nhanh tiến độ giải quyết những lời hứa của các bộ trưởng trước Quốc hội về các vấn đề của trẻ em”.

Những đại biểu đặc biệt

Thào Mí Phềnh (dân tộc Mông, học sinh lớp 9A3, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho biết, là một trong các đại biểu thay mặt cho trẻ em ở tỉnh Hà Giang, em sẽ đóng góp ý kiến vào hai chủ đề chính của Phiên họp giả định. “Ở trường em, có nhiều bạn học xong lớp 9 không còn được đi học nữa. Ước mong của em là em và các bạn được đi học đầy đủ trong một môi trường không có bạo lực học đường, không bị ảnh hưởng bởi tác hại của thuốc lá điện tử hay các chất kích thích. Nhiều bạn trên em đi làm thêm chỉ để có tiền hút thuốc lá điện tử cho oai…”, Phềnh bày tỏ.

Thào Mí Phềnh có 5 anh chị em, Phềnh là con út, người duy nhất may mắn còn được đi học trong nhà. Cuộc sống khó khăn nên gia đình rất muốn Phềnh nghỉ học để phụ giúp việc nhà nhưng với Phềnh, đến trường, được học tập, vui chơi chính là niềm hạnh phúc. Phềnh cho biết, chỉ có đi học mới có cuộc sống khác với anh chị mình nên em luôn nỗ lực, cố gắng hết sức để sau này có thể trở thành một thầy giáo, như thầy giáo Toán của em ở trường mà em rất ngưỡng mộ. Hàng tuần, Phềnh đi bộ 8km, leo lên những dốc núi cheo leo để đến trường. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Thào Mí Phềnh còn giữ chức vụ Chi đội phó, Lớp phó học tập. Phềnh là thành viên trong Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và luôn tích cực tham gia các hoạt động trường lớp.

Là một trong 47 đại biểu dân tộc thiểu số tham dự Phiên họp “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, Thào Mí Phềnh mong muốn sẽ nắm được nhiều thông tin, tác hại của bạo lực học đường và các chất kích thích để về tuyên truyền cho các bạn ở bản. Phềnh cũng mong muốn các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến học sinh vùng cao, để không bạn nào phải bỏ học giữa chừng vì gia đình nghèo muốn con cái ở nhà để đi làm nương, kiếm sống.

Nguyễn Thủy Tiên (học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), là một trong số những gương mặt tiêu biểu tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. Thủy Tiên có vai trò là Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL trong Phiên họp. Tiên giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị năm học 2021 - 2022; đoạt giải Ba và Bằng khen thành tích xuất sắc tại “Liên hoan Chỉ huy Chi đội giỏi cấp tỉnh” năm học 2022 - 2023; giải Nhất “Liên hoan câu lạc bộ Quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị” năm học 2023 - 2024… Thủy Tiên cho rằng mình rất may mắn và hạnh phúc khi vượt qua những vòng phỏng vấn đầy thử thách để có thể góp mặt trong Phiên họp Quốc hội trẻ em lần thứ hai - 2024. Bàn luận về chủ đề năm nay, Tiên nhận xét: “Hai chủ đề tại Phiên họp vô cùng cấp thiết với trẻ em Quảng Trị nói riêng và trẻ em toàn quốc nói chung, vì hai thực trạng này đều đang diễn ra khá phổ biến”.

Hai chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” được đưa ra tại phiên họp cũng là hai vấn đề đang rất được trẻ em quan tâm. Bởi, theo các em, thực tế về hai vấn đề này con số ở ngoài còn lớn hơn nhiều. Đặc biệt là chống bạo lực học đường, đây là vấn đề nhức nhối, hủy hoại sức khỏe và nỗi ám ảnh dai dẳng với học sinh.

Đọc thêm