Tích cực vận hành thử nghiệm để mô hình mới hoạt động thông suốt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong ngày 25/6, nhiều địa phương tiếp tục vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để bảo đảm hoạt động thông suốt của mô hình mới kể từ ngày 1/7 tới đây.
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên điều hành và chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: QĐND)
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên điều hành và chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Không làm ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối đến 168 phường, xã, đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên điều hành và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp cho biết, tính đến 10 giờ 45 phút ngày 25/6, việc kết nối hệ thống Cổng thông tin 1022, Quản lý văn bản và thủ tục hành chính đều liên thông 100% các phường, xã, đặc khu. Công tác chuẩn bị mặc dù gấp rút nhưng các đơn vị có sự tập trung, nỗ lực để việc triển khai vận hành thử đạt kết quả đề ra. Hệ thống các phần mềm dùng chung bảo đảm thông suốt để có thể phục vụ đưa vào vận hành chính thức. Các nền tảng số dùng chung của TP sẽ tiếp tục vận hành và phát triển trên nguyên tắc: “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch” phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo điều hành.

Kết thúc buổi vận hành, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đề nghị mỗi người cần dồn hết tâm trí, sức lực với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên từng cương vị để chuẩn bị bước sang cột mốc mới, bước ngoặt mới để xây dựng, phát triển đất nước và TP Hồ Chí Minh. Các đơn vị trước mắt cần tập trung tốt cho ngày công bố các quyết định vào 30/6, phải thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, hạ tầng đường truyền, kịp thời phát hiện bất cập để xử lý...

Tỉnh Bình Định và Gia Lai cũng vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai mới. Phương án vận hành sẽ thực hiện toàn bộ quy trình, tiếp nhận, xử lý hồ sơ của từng đơn vị cấp xã thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (được hiển thị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). Kết quả thử nghiệm thông qua thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thành công và thanh toán trực tuyến thành công của công dân; kết quả số hóa hồ sơ; thông tin các bước xử lý hồ sơ theo quy trình điện tử trên Hệ thống iGate. Cùng với đó là kết quả xử lý, ban hành các văn bản điện tử (hợp lệ hay không hợp lệ) liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông; kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử (gồm việc lưu trữ trong kho dữ liệu của công dân)...

Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, các nội dung vận hành thử nghiệm không làm ảnh hưởng đến hoạt động giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hiện nay của cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai.

Tất cả 56 xã, phường, đặc khu mới của tỉnh Quảng Ngãi cũng đồng loạt vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức 6 Đoàn công tác kiểm tra việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại một số xã, phường mới sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra tại xã Bình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, Trưởng đoàn công tác số 1 lưu ý, bên cạnh thực hiện đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, địa phương cần nhận diện những hạn chế để khắc phục. Đội ngũ cán bộ một cửa gần dân, niềm nở, giải quyết công việc cho Nhân dân tận tình, khi nhận hồ sơ phải có hẹn và trả lời đúng hẹn, tránh để bà con đi lại nhiều lần. Các xã mới quản lý, lưu trữ tài liệu một cách khoa học, an toàn, thuận tiện để khai thác, sử dụng, nhất là tài liệu, dữ liệu về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Rà soát hơn 5.000 văn bản để phân quyền, phân cấp cho tỉnh và xã

Sở dĩ các địa phương đang tích cực, chủ động vận hành mô hình mới trong bối cảnh thời gian từ nay đến ngày 1/7 không còn nhiều là bởi 28 Nghị định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong các lĩnh vực được công bố hôm 12/6 vừa qua đã phân quyền, phân cấp rất nhiều nhiệm vụ, thẩm quyền của các Bộ, ngành cho các địa phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, các cơ quan đã rà soát 5.076 văn bản pháp luật, gồm: 199 luật, 52 pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 35 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 306 quyết định của Thủ tướng; 892 Nghị định; 3.353 thông tư và 239 văn bản khác. Kết quả, đã có tổng số 6.738 nhiệm vụ, thẩm quyền của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực được rà soát. Trong đó, có 2.718 nhiệm vụ, thẩm quyền để xác định phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền.

Để triển khai áp dụng các Nghị định về phân quyền, phân cấp, đối với các Bộ, ngành, bà Phạm Thị Thanh Trà đề xuất các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, lắng nghe ý kiến phản hồi của đối tượng chịu sự tác động của các Nghị định, lắng nghe ý kiến địa phương để tiếp tục sửa đổi, bổ sung với phương châm: không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành rà soát ngay các luật được điều chỉnh thẩm quyền tại 28 Nghị định để lập kế hoạch báo cáo Chính phủ trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật tháng 10/2025 và năm 2026, sửa đổi, bổ sung các nội dung phân quyền, phân cấp của các Luật đã được điều chỉnh tại các Nghị định.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt lưu ý chính quyền địa phương có kế hoạch để tiếp nhận khối lượng nhiệm vụ về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền tại 28 Nghị định và tổ chức tập huấn các nội dung điều chỉnh của các Nghị định.

Đọc thêm