Những đứa con “khác màu da” của Vinataba “ăn nên làm ra”

(PLO) - Nhắc đến TCty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nhiều người chỉ nghĩ đến những sản phẩm thuốc lá có hại cho sức khỏe. Thế nhưng, thành viên của Tổng Công ty này có những đơn vị rất “ngọt ngào” chuyên sản xuất các loại bánh kẹo. 
Ngoài thuốc lá, Vinataba có những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng như Hữu Nghị, Hải Hà…
Ngoài thuốc lá, Vinataba có những thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng như Hữu Nghị, Hải Hà…

Chính những đứa con “khác màu da” này đã góp phần đem lại lợi nhuận “khủng” cho Vinataba.

Doanh thu ngàn tỷ

Vinataba là DN thuộc Bộ Công Thương quản lý, đơn vị do Nhà nước làm chủ sở hữu. Theo lãnh đạo Vinataba, dù sản xuất thuốc lá vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ lực, nhưng trong điều kiện hạn chế kinh doanh mặt hàng này, DN thực hiện đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, tập trung sản xuất hàng tiêu dùng, trong đó lĩnh vực bánh kẹo được quan tâm.

Ít ai biết rằng, những thương hiệu bánh kẹo có tiếng hiện nay trên thị trường Việt Nam như Hải Hà, Hữu Nghị, Hải Hà – Kotobuki… chính là sản phẩm của Vinataba. Những năm gần đây, mỗi năm mặt hàng bánh kẹo của DN này tiêu thụ trên dưới 40.000 tấn, luôn đạt mức tăng trưởng cao qua các năm. Riêng năm 2016, lĩnh vực bánh kẹo của Vinataba đạt sản lượng 38.175 tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ nội địa đạt 33.556 tấn, xuất khẩu 4.346 tấn.

Năm 2016,Vinataba đạt tổng doanh thu trên 26.700 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.432 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 9.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 186 triệu USD.

Theo lãnh đạo Vinataba, để sử dụng có hiệu quả vốn nhà nước giao, từ năm 2006, TCty Thuốc lá Việt Nam chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tổng Công ty đã tiếp nhận, đầu tư quản lý phần vốn nhà nước trong các công ty sản xuất công nghiệp hàng tiêu dùng như Cty Liên doanh Bánh kẹo Hải Hà – Kotobuki; CTCP Bánh kẹo Hải Hà, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị…

Theo đánh giá của Vinataba, mặt hàng bánh kẹo tiêu thụ tốt, sản lượng mỗi năm luôn đạt gần 40.000 tấn, tăng trưởng ổn định trên 15%/năm. Các thương hiệu uy tín trên thị trường như bánh kẹo Hữu Nghị, Hải Hà, Hải Hà – Kotobuki luôn đem lại lợi nhuận ổn định. “Doanh thu bán hàng các năm đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước”, Vinataba khẳng định.

Một trong những đứa con “khác màu da” của Vinataba được nhiều người biết đến là CTCP Thực phẩm Hữu Nghị với các sản phẩm đình đám về bánh trung thu, bánh ngọt, bánh mứt. Vinataba nắm giữ 51% cổ phần tại Hữu Nghị. Hiện Công ty này có 3 nhà máy tại Hà Nội, Hà Nam và Bình Dương; mạng lưới phân phối phát triển mạnh với hàng trăm nhà phân phối, hơn 140.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.

Theo Vinataba, Hữu Nghị là DN thuần Việt trong ngành sản xuất bánh kẹo có quy mô doanh thu trên 1.000 tỷ đồng/năm; sản lượng khoảng 20.000 tấn/năm. Thương hiệu này xuất khẩu sản phẩm đến hơn 10 nước trên thế giới, thu về trên 12 triệu USD mỗi năm, có xu hướng tăng trưởng đều.

Xuất khẩu đi nhiều nước

Vinataba cũng sở hữu 51% cổ phần tại CTCP Bánh kẹo Hải Hà. “Đứa con” này gia nhập Vinataba từ năm 2005, trở thành thương hiệu bánh kẹo có tiếng trên thị trường hiện nay với các sản phẩm quen thuộc như kẹo chew, kẹo jelly, bánh mềm, bánh trứng sữa, bánh gạo, bánh cracker, cookies… Quy mô sản xuất của Hải Hà mỗi năm 20.000 tấn.

Hiện nay vốn điều lệ của CTCP Bánh kẹo Hải Hà là trên 164 tỷ đồng. Theo ông Trần Hồng Thanh, Tổng Giám đốc CTCP Bánh kẹo Hải Hà, đơn vị này phấn đấu đạt mức tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính từ 2-10% mỗi năm. Những năm gần đây, Hải Hà đạt mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Cụ thể, riêng doanh thu bán hàng năm 2014 đạt hơn 780 tỷ đồng thì năm 2015 tăng lên 791 tỷ đồng, năm 2016 đạt 855 tỷ đồng. Cũng trong năm 2016, Hải Hà đạt giá trị xuất khẩu 3,2 triệu USD.  Thương hiệu bánh kẹo Hải Hà được xuất đi 13 nước trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Đức, Hàn Quốc. Năm 2017, Hải Hà phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu trên 3,3 triệu USD.

Dù được đánh giá là đơn vị “ăn nên làm ra” với doanh thu đạt 855 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của Hải Hà chỉ đạt khoảng 42 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 39 tỷ đồng. Đặc biệt, ban lãnh đạo và kế toán trưởng của Công ty này đều nắm cổ phần khá lớn tại Công ty. Theo đó, ông Trần Hồng Thanh (Tổng Giám đốc) sở hữu cá nhân 554.065 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 3,98%); bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Phó Tổng Giám đốc) sở hữu 278.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó Tổng Giám đốc) và vợ sở hữu 290.200 cổ phiếu; ông Nguyễn Thành Trung (Phó Tổng Giám đốc) sở hữu 63.424 cổ phiếu; bà Đỗ Kim Xuân (Kế toán trưởng) sở hữu 41.000 cổ phiếu.

Một thành viên bánh kẹo khác của Vinataba là Công ty Liên doanh Bánh kẹo Hải Hà – Kotobuki. DN này hợp tác sản xuất với Nhật Bản, trong đó phía Vinataba nắm giữ 70% cổ phần. Những sản phẩm đình đám của Hải Hà – Kotobuki có thể kể đến như bánh Cookies Kinh Đô, Bibica, Snack Oishi….

Trả lời PLVN liên quan đến định hướng phát triển những công ty bánh kẹo thuộc Vinataba quản lý, ông Bùi Nhật Tiến, Phó Tổng Giám đốc Vinataba cho biết, Tổng Công ty đang thực hiện lộ trình thoái vốn, cổ phần hóa tại các công ty bánh kẹo này nên phía Tổng Công ty chưa có định hướng phát triển. 

Đọc thêm