Những hộ dân đầu tiên nhận tiền bồi thường dự án Sân bay Long Thành

(PLVN) -Sáng nay (18/05), tại hội trường UBND huyện Long Thành đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho người dân thuộc dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đây là 17 hộ dân (có đơn xin được nhận tiền đền bù, hỗ trợ sớm) đầu tiên được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất để xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Những hộ dân này nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng khu vực 1,8 ngàn ha của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành với tổng số tiền chi trả cho 17 hộ này khoảng 70 tỷ đồng.

Những hộ dân đầu tiên kí nhận tiền bồi thường
Những hộ dân đầu tiên kí nhận tiền bồi thường 

Theo báo cáo tình hình tiến độ triển khai thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc Tế Long Thành, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án khoảng 5.364,21 ha. Đối với khu vực ưu tiên có diện tích 1.800ha, thì có khoảng 630 ha của 1.007 hộ dân, diện tích còn lại là của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Đến nay UBND huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường 600 hộ, áp giá bồi thường 403 hộ, xét tái định cư cho 47 hộ. Đối với 407 hộ còn lại, UBND huyện Long Thành đang xác minh, xử lý, vì các lý do: mua bán bằng giấy tay, mời chủ đất không đến, đang xác định người thừa kế, điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất, xác minh diện tích đất chênh lệch...

Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ
Ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Cao Tiến Dũng cho biết, "về cơ bản đến nay tỉnh Đồng Nai đã giữ vững lời cam kết đối với Trung ương đến tháng 10/2020 sẽ bàn giao giai đoạn 1".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng bày tỏ tấm lòng chân thành, cảm ơn trước tinh thần xung phong nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư sớm hơn dự định của những cá nhân, tổ chức để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Qua đó, ông Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành kịp thời những dự án tỉnh đã giao gồm: khu Tái định cư Lộc An – Bình Sơn; các dự án về xã hội như trường học, y tế để phục vụ tốt nhất cho cuộc sống mới của người dân. Đồng thời yêu cầu huyện Long Thành thực hiện các dự án ngoài hàng rào sân bay để đảm bảo sinh hoạt, kết nối giao thông cho người dân.

Về công tác tái định cư, nhằm đảm bảo tính công bằng, đề nghị huyện Long Thành xét duyệt một cách công khai, minh bạch. Bên cạnh đó sớm hoàn tất việc đánh số lô, bốc thăm khu tái định cư giúp người dân xây dựng nhà ở, nhằm rút ngắn thời gian ổn định nơi cư trú. 

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh còn chỉ đạo huyện Long Thành cần triển khai sớm hỗ trợ an sinh xã hội giúp người dân khi chuyển đổi nơi sinh sống.

Để xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, diện tích đất thu hồi khoảng 5.000 ha. Ngoài khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, khu vực còn lại có diện tích hơn 3 ngàn ha.

UBND huyện Long Thành cho biết, trong khu vực còn lại, có hơn 2,4 ngàn ha đất thuộc quyền quản lý của hơn 4,3 ngàn hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, địa phương đã thực hiện kiểm kê được hơn 480ha đất của 654 hộ gia đình, cá nhân.

Trong số này đã chuyển UBND xã Bình Sơn xác nhận hồ sơ của 98 hộ, chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ của 556 hộ dân. Thời gian tới, UBND huyện Long Thành đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê đối với diện tích hơn 1,9 ngàn ha của hơn 3,7 ngàn hộ dân còn lại.

Theo kế hoạch Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ, vào đầu quý II-2021, tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án Sân bay Long Thành cho chủ đầu tư.

Đọc thêm