Những sao Việt tuổi Dần thăng hoa từ sự nghiệp đến hôn nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Điểm lại những sao Việt tuổi Dần có thể thấy họ đều có điểm chung là thành công trong sự nghiệp và gia đình hạnh phúc.

Một năm mới nữa lại đến khiến người người nhà nhà đều háo hức, rộn ràng trong không khí ấm áp của mùa xuân. Nhân Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hãy cùng điểm lại những sao Việt đình đám có tuổi hổ và viên mãn từ sự nghiệp đến hôn nhân.

Tăng Thanh Hà (1986)

Tăng Thanh Hà được mệnh danh là "ngọc nữ" hàng đầu của màn ảnh Việt. Dù không tham gia quá nhiều bộ phim nhưng mỗi vai diễn của cô đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn và hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Dẫu vậy nhưng sức hút của nàng "ngọc nữ" vẫn chưa hề giảm sút.

Hiện tại dù đã bước sang tuổi 36 nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc "vạn người mê" của mình. Mỗi khung ảnh của nữ diễn viên đều được khán giả trầm trồ với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ, sang trọng đúng chất của phu nhân nhà hào môn. Nhiều khán giả nhận xét rằng Hà Tăng hiện vẫn giữ vững danh hiệu "ngọc nữ" hàng đầu màn ảnh Việt và chưa có mỹ nhân nào "vượt mặt" được.

Nữ diễn viên luôn giữ vững vị thế "ngọc nữ" hàng đầu của mình. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Nữ diễn viên luôn giữ vững vị thế "ngọc nữ" hàng đầu của mình. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà còn có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và 3 người con. Được biết, vợ chồng nữ diễn viên đã gắn bó bên nhau suốt 12 năm, trong đó 9 năm về chung một nhà. Gia đình viên mãn của nàng "ngọc nữ" được rất nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Hà Tăng vừa khoe ảnh bên ông xã trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Hà Tăng vừa khoe ảnh bên ông xã trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. (Ảnh: FB Tăng Thanh Hà)

Ông Cao Thắng (1986)

Giống với Tăng Thanh Hà, Ông Cao Thắng cũng sinh năm 1986 và đang ở tuổi 36. Không chỉ từng là 1 ca sĩ V-pop nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu thích, Ông Cao Thắng hiện đang là Chủ tịch công ty giải trí do chính mình sáng lập. Có thể nói, sự nghiệp của nam ca sĩ vô cùng thành công.

Tuy nhiên đối với Ông Cao Thắng, thành công lớn nhất của anh là đã gặp gỡ, yêu và kết hôn với Đông Nhi. Vợ chồng Nhi - Thắng được xem là cặp đôi hình mẫu lý tưởng trong showbiz Việt với chuyện tình lãng mạn hơn 10 năm.

Đông Nhi - Ông Cao Thắng chính thức về chung một nhà bằng đám cưới "thế kỷ" diễn ra vào tháng 11/2019. Đến tháng 10/2020, vợ chồng ca sĩ hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng ra đời. Bé Winnie của nhà Nhi - Thắng có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn, đáng yêu và trở thành một ngôi sao đình đám mạng xã hội ngay từ khi vừa chào đời.

Gia đình hạnh phúc của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. (Ảnh: FB Ông Cao Thắng)

Gia đình hạnh phúc của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. (Ảnh: FB Ông Cao Thắng)

Sau khi kết hôn và có con, dù công việc bận rộn nhưng Ông Cao Thắng vẫn dành nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc gia đình. Chia sẻ với trang tạp chí Đẹp, ông xã Đông Nhi chia sẻ: "Ưu tiên hàng đầu của tôi là mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình, mặc dù trước đó tôi hướng ngoại và nghĩ rất nhiều đến công việc".

Vợ chồng Nhi - Thắng thường tình tứ cùng xuất hiện tại các sự kiện. (Ảnh: FB Ông Cao Thắng)

Vợ chồng Nhi - Thắng thường tình tứ cùng xuất hiện tại các sự kiện. (Ảnh: FB Ông Cao Thắng)

Lam Trường (1974)

Lam Trường cũng là một quý ông tuổi Dần và đang bước vào tuổi 48. Nổi danh từ những năm thập niên 90, anh được xem là ca sĩ tiên phong và có sức ảnh hưởng lớn trong dòng nhạc trẻ Việt Nam. Dù gần 30 năm trôi qua nhưng nam ca sĩ vẫn giữ vững vị thế hàng đầu của mình trong làng nhạc Việt và được khán giả gọi với tên thân thương là "anh Hai". Một số ca khúc kinh điển của Lam Trường phải kể đến như Phi Trường Mưa, Tình Thôi Xót Xa, Cho Bạn Cho Tôi, Hoa Tím Ngày Xưa,...

Quý ông tuổi Dần - Lam Trường là ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt hiện nay. (Ảnh: FB Lam Trường)

Quý ông tuổi Dần - Lam Trường là ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt hiện nay. (Ảnh: FB Lam Trường)

Tuy hiện tại Lam Trường đang có gia đình viên mãn nhưng trước đó, anh từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Sau khi ly hôn với người vợ Việt kiều, nam ca sĩ gặp gỡ được cô bạn gái Yến Phương kém 17 tuổi. Được biết, cặp đôi có mối lương duyên ngay từ hơn 20 năm trước. Lần đầu tiên Lam Trường gặp Yến Phương khi đó cô chỉ mới 5 tuổi và là 1 fan nhí của anh. Mãi đến sau này cả 2 mới có dịp gặp lại. Vượt qua nhiều sóng gió, Lam Trường có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã kém tuổi.

Nam ca sĩ hạnh phúc bên bà xã kém 17 tuổi. (Ảnh: FB Lam Trường)

Nam ca sĩ hạnh phúc bên bà xã kém 17 tuổi. (Ảnh: FB Lam Trường)

Thúy Diễm (1986)

Thúy Diễm là một trong những nữ diễn viên đình đám về lĩnh vực phim truyền hình. Cô được nhiều khán giả yêu mến với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, đầy duyên dáng. Sự nghiệp thành công của nữ diễn viên phải kể đến những bộ phim như Ải Mỹ Nhân, Hương Đồng Nội, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cát Đỏ, Gia Đình Là Số 1, Phận Làm Dâu, Mẹ Ghẻ,...

Thúy Diễm thành công trong sự nghiệp diễn xuất. (Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thúy Diễm)

Thúy Diễm thành công trong sự nghiệp diễn xuất. (Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thúy Diễm)

Ngoài sự nghiệp thì Thúy Diễm còn có cuộc sống viên mãn bên Lương Thế Thành. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau gần suốt 1 thập kỷ, trong đó có 4 năm yêu nhau và 5 năm hôn nhân ngọt ngào. Cặp đôi hiện đã có cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu gần tròn 4 tuổi.

Nữ diễn viên viên mãn bên Lương Thế Thành. (Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thúy Diễm)

Nữ diễn viên viên mãn bên Lương Thế Thành. (Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thúy Diễm)

Có thể thấy, nhiều sao Việt tuổi Dần có cuộc sống thăng hoa từ sự nghiệp đến hôn nhân. Bên cạnh đó, khán giả cho rằng những người tuổi hổ thường có tính cách mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Vừa bước sang năm mới, các nghệ sĩ này đã nhận được nhiều lời chúc cho năm 2022 càng thêm rực rỡ.

Đọc thêm