Những thú vị quanh 'quả bom sex”' mắt xanh

(PLO) -Nữ diễn viên Úc Margot Robbie rất dễ nhận ra với đôi mắt sáng rực màu xanh da trời và thân hình nóng bỏng. Vai cô gái điên tình Harley Quinn trong Suicide Squad là dấu ấn sâu đậm mới nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Robbie.
Diễn viên Margot Robbie trên bìa tạp chí
Diễn viên Margot Robbie trên bìa tạp chí

Margot Robbie sinh năm 1990, lớn lên tại thành phố Gold Coast, bang Queensland (Úc), sống chủ yếu ở nông trại của ông bà. Mẹ Robbie là một nhà vật lý trị liệu, sống đơn thân; rất ít khi chị em Robbie gặp mặt bố mình. 

Trong khi theo học Trường Cao đẳng Somerset, Robbie đảm nhận đồng thời 3 công việc ở Queensland. Đó là công việc thư ký, bán ván lướt sóng và làm bánh sandwich hiệu Subway. Robbie có tóc màu nâu tự nhiên, nhưng sau nhuộm vàng vì thấy người ta thích các nữ diễn viên tóc vàng.

Chinh phục Hollywood

Sau khi ra trường năm 17 tuổi, Robbie chuyển tới thành phố Melbourne để theo đuổi nghiệp diễn xuất. Cô xuất hiện trong hai phim của đạo diễn Aash Aaron - Vigilante (2008) và I.C.U. (2009) mà không cần người đại diện. Cô còn nhập vai Donna Freedman trong phim truyền hình dài tập Neighbours (1985). Diễn xuất của Robbie được đánh giá cao và cô được đề cử một số giải thưởng Logie. 

Ban đầu, Donna Freedman chỉ là vai phụ, xuất hiện trong một vài tập, nhưng vì Robbie nhập vai quá ấn tượng nên ê-kíp làm chương trình quyết định kéo dài vai diễn. Robbie xuất hiện trong Neighbours từ năm 2008 tới 2011. Donna Freedman là một trong các nhân vật lưỡng tính đầu tiên được miêu tả trên truyền hình Úc.

Margot Robbie trong phim Huyền thoại Tarzan
 Margot Robbie trong phim Huyền thoại Tarzan 

Trên màn ảnh, Robbie hôn bạn diễn nữ Hany Lee. Hiệp hội Gia đình Úc chỉ trích nhân vật này đã góp phần bình thường hóa quan hệ đồng giới. Khi dừng xuất hiện trong phim Neighbours, Robbie muốn nhân vật của mình bị sát hại một cách ấn tượng.

Tuy nhiên, những người viết kịch bản lại để nhân vật Donna Freedman đi học cao đẳng, để Robbie có cơ hội trở lại Neighbours nếu chuyến đi của cô tới Mỹ không thành công. 

Năm 2010, Robbie bắt đầu hành trình chinh phục Hollywood, nhanh chóng vào vai Laura Cameron trong Pan Am (2011). Năm 2013, lần đầu tiên, Robbie xuất hiện ấn tượng trên màn ảnh lớn – phim hài lãng mạn About Time (2013).

Sau đó, cô đóng trong The Wolf of Wall Street (2013), Suite Française (2014), Focus (2015) và Z for Zachariah (2015). Phim hài, lãng mạn Focus bị người xem và giới phê bình khen chê lẫn lộn, nhưng diễn xuất của Robbie thì không chê vào đâu được. Năm 2016, mỹ nhân Úc xuất hiện trong cả 2 phim bom tấn mùa hè – Legend of Tarzan (vai Jane Porter) và Suicide Squad (vai Harley Quinn).

Thành tích và sở thích

Tạp chí Inside Film năm 2012 bình chọn Robbie là một trong 25 diễn viên Úc trẻ tuổi mới nổi cùng với Jai Courtney, Alex Russell, Adelaide Clemens, David Ludlow… Cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vanity Fair số đặc biệt kỷ niệm 20 năm Hollywood, cùng với George Clooney, Julia Roberts, Jared Leto, Léa Seydoux, Chiwetel Ejiofor, Lupita Nyong'o, Idris Elba và Naomie Harris.

Trong danh sách 100 phụ nữ nóng bỏng nhất năm 2014 của tạp chí Maxim, cô đứng thứ 22. Robbie được Victoria's Secret năm 2015 bình chọn là người phụ nữ có đôi mắt quyến rũ nhất.

Robbie được coi là “tomboy” (con gái nghịch như con trai) vì cô thích lướt sóng, phóng mô tô, tự làm nhiều việc. Robbie học trường xiếc khi lên 8, sau đó được cấp chứng chỉ về xiếc đu trên xà treo. Cô thể hiện kỹ năng treo và lộn người trên dây lụa khi đóng vai bác sĩ điên tình Harley Quinn trong Suicide Squad (2016). Robbie hâm mộ đội khúc côn cầu New York Rangers và cô cũng là thành viên một đội hockey nghiệp dư, chơi ở vị trí cánh phải. 

Dù có số tài sản ngày càng tăng, Robbie không muốn tiêu nhiều tiền của mình. Cô thích sống chung phòng để tiết kiệm tiền. Cô bảo hồi bé lớn lên trong thiếu thốn quen rồi. Robbie từ chối lời mời làm người mẫu cho tạp chí “tươi mát” Playboy. Cô nói sẽ không khỏa thân, trừ khi vì nghệ thuật. Robbie coi True Romance (1993) là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại. 

Robbie thích gửi cho bạn bè, gia đình những bức thư và bưu thiếp từ khắp nơi trên thế giới vì nghĩ rằng, mọi người không nhận được nhiều thư từ. Cô cũng thích bay. “Tôi rất thích bay, thậm chí thích cả thức ăn trên máy bay. Không ai quấy rầy bạn, điện thoại không bao giờ đổ chuông, email không xuất hiện. Thật là yên tĩnh”, Robbie nói.

Margot Robbie và Will Smith trong Biệt đội cảm tử
Margot Robbie và Will Smith trong Biệt đội cảm tử

Ngoài lề diễn xuất

Trong phim Suicide Squad, Robbie tự đóng phần lớn các cảnh quay nguy hiểm. Đạo diễn David Ayer nói rằng, người đóng thế của Robbie xuất hiện trong trailer nhiều hơn là trong phim vì mỹ nhân Úc muốn tự mình diễn những cảnh có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cô bắt đầu tập luyện 6 tháng trước khi đóng Suicide Squad. Các bài tập thường xuyên của cô là thể dục dụng cụ, boxing, sử dụng vũ khí, múa lụa trên cao, nín thở… Robbie học cách nín thở rất tốt, nhịn thở tối đa được 5 phút. Ngày đầu tiên Robbie đóng phim Suicide Squad, đạo diễn David Ayer bắt cô cạo một phần lông mày bên phải.

Robbie bắt đầu gia nhập thế giới xăm mình khi đóng phim này. Ngoài việc cho mỗi diễn viên một hình xăm có chữ “SKWAD”, cô tặng đưa hơn hơn 20 hình xăm khác cho nhiều người. Trong khi đóng phim, cô mở cửa hàng xăm Harley’s và tặng hình xăm cho các bạn diễn, đoàn làm phim.

Sau khi việc quay phim Suicide Squad kết thúc, Robbie giữ lại chiếc áo khoác và gậy bóng chày mà nhân vật Harley Quinn sử dụng.

Robbie phải uống ba ngụm rượu mạnh tequila trước khi đóng cảnh sex với Leonardo DiCaprio trong phim The Wolf of Wall Street (2013). Trong phim, Robbie thường đóng cặp người yêu hoặc vợ chồng với bạn diễn già hơn cả chục tuổi.

Cô trẻ hơn 13 tuổi so với Alexander Skarsgard - người đóng vai Tarzan trong phim The Legend of Tarzan (2016); trẻ hơn 15 tuổi so với Leonardo DiCaprio – người đóng vai Jordan Belfort trong The Wolf of Wall Street (2013); trẻ hơn 20 tuổi so với Will Smith – người đóng Nicky Spurgeon trong Focus (2015).

Khi vào vai Jane trong The Legend of Tarzan, Robbie từ chối giảm cân, nói cô tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe hơn là trông mảnh khảnh.

Robbie từ chối vai diễn Sam trong Birdman (2014). Cuối cùng, Emma Stone nhận vai này. Birdman giành được 4 giải Oscar: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Quay phim xuất sắc. Emma Stone được đề cử giải Oscar hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Robbie lần đầu gặp bạn trai hiện tại, Tom Ackerley, trên phim trường Suite Française (2014) năm 2013 và họ yêu nhau từ đó. Ackerley là trợ lý đạo diễn thứ 3 của phim Suite Française. Em trai của Robbie, Cameron, theo đuổi nghiệp diễn xuất sau khi thấy chị thành công trên cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Anh của Robbie, Lachlan, cũng làm việc trong ngành điện ảnh – diễn viên đóng thế.../.

Margot Robbie trên phim trường Biệt đội cảm tử
Margot Robbie trên phim trường Biệt đội cảm tử

Biệt đội cảm tử

Suicide Squad đang được chiếu tại các rạp Việt Nam với tên gọi Biệt đội cảm tử. Phim kể về một nhóm tù nhân có năng lực phi thường được chính phủ Mỹ thuyết phục, dụ dỗ tham gia một nhiệm vụ bất khả thi.

Trong các nhân vật đình đám ấy (Deadshot bắn súng bách phát bách trúng, El Diablo vươn tay phun ra lửa, Killer Croc trông không khác cá sấu…), Harley Quinn của Margot Robbie để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn cả. Bởi ngoại hình bốc lửa, lời thoại hài hước thì ít mà bởi diễn xuất tự nhiên, tưng tửng thì nhiều.  

Đọc thêm