Nín thở chứng kiến trinh sát đặc nhiệm 'xuất chiêu'

(PLO) - Quan sát hành động của các thí sinh ở phần thi kỹ thuật đánh bắt địch, khi một mình tay không, phải đối chọi với 4 đến 5 tên “địch” to lớn và hung tợn dùng vũ khí nóng tấn công, mọi người đều cảm thấy khâm phục về bản lĩnh can trường và những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà các cán bộ, nhân viên TSĐN luôn phải đối mặt trong quá trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. 

Các vận động viên Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu Quân khu) thực hiện nội dung thi kỹ thuật đánh bắt địch.
Các vận động viên Trinh sát đặc nhiệm Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu Quân khu) thực hiện nội dung thi kỹ thuật đánh bắt địch.

Hội thao Trinh sát Đặc nhiệm (TSĐN) Quân khu 2 năm 2017 với sự tham gia của 150 vận động viên đến từ các đơn vị thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ Tham mưu Quân khu) và các phân đội TSĐN 9 tỉnh trên địa. Đây không chỉ là dịp để các tập thể, cá nhân được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mà còn là đợt sát hạch toàn diện về trình độ, năng lực, bản lĩnh, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ TSĐN trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu. 

Nhanh, chắc, sắc đòn

Đó không chỉ là cảm nhận của những thành viên trong ban tổ chức, ban giám khảo chấm thi mà còn là sự thán phục của các cổ động viên tham quan, cổ vũ các ứng viên tranh tài ở phần thi kỹ thuật đánh bắt địch.

Quan sát hành động của các thí sinh ở phần thi kỹ thuật đánh bắt địch, khi một mình tay không, phải đối chọi với 4 đến 5 tên “địch” to lớn và hung tợn dùng vũ khí nóng tấn công, mọi người đều cảm thấy khâm phục về bản lĩnh can trường và những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy mà các cán bộ, nhân viên TSĐN luôn phải đối mặt trong quá trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị. Hầu hết các ứng viên tham gia thi đấu đều thực hiện động tác nhanh, mạnh, chuẩn xác. 

Chứng kiến Trung úy CN Phan Đức Hòa - Nhân viên TSĐN Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu Quân khu), chúng tôi không khỏi phấn khích bởi những động tác nhào lộn, vòng tránh, ra đòn nhanh, mạnh, chính xác của anh về phía “địch” khi một mình đối chọi với 4- 5 tên “địch” sử dụng vũ khí nóng tấn công. Bằng những động tác võ thuật điêu luyện, nhanh mạnh, linh hoạt qua các tư thế tấn, thủ, xoay người, luồn đánh, tránh đòn, để vô hiệu hóa các cú đánh tấn công, dùng dao đâm chém, vây ép của “kẻ thù”.

Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của người lính TSĐN, anh đã nhanh chóng phát hiện ra những điểm yếu, sơ hở của địch để gạt, bắt, vặn, bẻ, quật ngã đối phương và ra đòn triệt huyệt; đánh vào nơi yết hầu, hạ bộ của “địch” với những cú đấm - đá nhanh, mạnh, liên hoàn, hạ gục mục tiêu, tước vũ khí, bắt sống đối tượng… Chỉ trong giây lát, một nhóm đối tượng hung hãn đã bị anh hạ gục nhanh gọn.

Kết quả thành công của những thí sinh thi trước đã tạo ra động lực để các thí sinh thi sau có thêm quyết tâm tranh tài. Tại những vị trí chờ đợi, các vận động viên đều tranh thủ thời gian, tích cực giúp nhau tập luyện, chỉnh sửa lại những động tác, tư thế võ thuật tấn - thủ; luồn, gạt, bay người nhào lộn..., khiến cho không khí hội thao trên thao trường gần về trưa càng trở lên sôi động. 

Đúng, trúng, sát thực

Chúng tôi có mặt tại các vị trí thi các môn đắp sa bàn; soạn thảo, thực hành báo cáo kế hoạch; giao nhiệm vụ hiệp đồng đánh chiếm mục tiêu, tập chiến thuật phân đội TSĐN giải thoát con tin trong nhà cao tầng và bắn súng TS bài 2 (K54). Mặc cho thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng các thành phần tham gia hội thao đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các phần thi đúng kế hoạch, đạt thành tích cao. 

Đánh giá kết quả các nội dung thi, Đại tá Nguyễn Quảng Tây- Trưởng phòng Quân báo, Trinh sát Quân khu 2 khẳng định: “Mặc dù hội thao diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các cán bộ, nhân viên TSĐN LLVT Quân khu đã chủ động khắc phục khó khăn, tham gia thực hiện tốt các nội dung hội thao.

Đặc biệt, trong từng phần thi, các thí sinh đều chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Ban tổ chức; nắm vững kiến thức, vận dụng linh hoạt, hiệp đồng chặt chẽ; đánh giá, xử trí các hình huống sát đúng với nội dung yêu cầu đề ra và thực tế đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị.

Nội dung xây dựng kế hoạch, báo cáo thông qua và tổ chức hiệp đồng, giao nhiệm vụ đánh bắt “địch” đã được các thí sinh thực hiện thuần thục, “nhanh-chắc- sắc đòn”, đúng, trúng đối tượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó, phản ánh thực chất quá trình huấn luyện, rèn luyện và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị và quá trình tham gia hội thao”.

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức tặng Cờ giải Nhất toàn đoàn đối với Phân đội TSĐN Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu Quân khu); giải Nhì toàn đoàn đối với Phân đội TSĐN 20 (Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ); giải Ba toàn đoàn đối với Phân đội TSĐN 20 (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) và tặng giải Nhất, Nhì, Ba các tập thể có thành tích cao trong môn Chiến thuật; kỹ thuật đánh bắt địch; bắn súng ngắn K54 và môn binh địa.

Đọc thêm