Ninh Thuận: Hội Thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi” Năm 2022

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam ( 9/11), sáng ngày 9/11, Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” năm 2022 nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trang bị những kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.
Ban Tổ chức trao giải và hoa cho các Đội thi.
Ban Tổ chức trao giải và hoa cho các Đội thi.

Dự Hội thi có 70 thí sinh đến từ 7 huyện, thành phố và đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Các Đội thi tham gia 03 phần thi, gồm: Phần thi kiến thức chung; Phần thi thuyết trình và Phần thi tiểu phẩm. Cụ thể, phần thi Kiến thức chung, có 2 lượt thi với mỗi đội trả lời 10 câu trắc nghiệm. Phần thi thuyết trình, mỗi đội trình bày nội dung nêu rõ trách nhiệm của Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xã hội hóa, đa dạng hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng được tuyên truyền là hội viên, phụ nữ và nhân dân. Phần thi tiểu phẩm, mỗi đội thể hiện một tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa với ý nghĩa, tác dụng, đồng thời nêu những bất cập và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các Đội tranh tài ở phần thi Kiến thức chung.

Các Đội tranh tài ở phần thi Kiến thức chung.

Trải qua 01 ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã mang đến cho Hội thi toàn cảnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cũng như kỹ năng của những người làm công tác Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật. Kết quả, giải nhất phần thi Kiến thức chung thuộc về Đội huyện Thuận Nam; giải nhất phần thi Thuyết trình, phần thi Tiểu phẩm và giải toàn đoàn đều thuộc về Đội tp Phan Rang – Tháp Chàm.

Ban Tổ chức trao giải Toàn đoàn cho các Đội tham dự Hội thi.

Ban Tổ chức trao giải Toàn đoàn cho các Đội tham dự Hội thi.

Qua đây, Hội thi cũng hứa hẹn sẽ truyền tải các kiến thức pháp luật đến với mọi người giúp họ hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân và tạo nên thói quen ứng xử tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, Hội thi là sân chơi để cán bộ, hội viên phụ nữ là Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau giữa các địa phương, đơn vị./.

Đọc thêm