Nỗ lực đưa Dự án đường Hồ Chí Minh 'về đích' vào ngày 30/4/2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành (Bình Phước) - Đức Hòa (Long An) là tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Dự án được tái khởi động, với quyết tâm phấn đấu thông xe kỹ thuật đoạn qua tỉnh Bình Dương vào ngày 30/4/2025.

Sau chuyến thị sát của Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi và lời hứa của Ban Quản lý dự án (BQLDA) sẽ thông xe kỹ thuật tuyến đường Hồ Chí Minh, gần 300 nhân sự miệt mài lao động trên công trường, quyết tâm đưa dự án huyết mạch, nối liền từ Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam bộ - Tây nguyên "về đích" đúng hẹn.

Tương lai khi cao tốc hoàn thành, đường kết nối Tây Nguyên và Tây Nam bộ sẽ rất gần.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua tỉnh Bình Dương với tổng chiều dài 30,85km, quy mô đường cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong ảnh: Thi công lu lèn cấp phối đá dăm đoạn Km19+950 - Km40+900 thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua tỉnh Bình Dương với tổng chiều dài 30,85km, quy mô đường cao tốc 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Trong ảnh: Thi công lu lèn cấp phối đá dăm đoạn Km19+950 - Km40+900 thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng.

Khó khăn nhất của đơn vị thi công dự án là các hạng mục cầu lớn.

Khó khăn nhất của đơn vị thi công dự án là các hạng mục cầu lớn.

Công tác thi công được nhà thầu tổ chức triển khai đồng loạt trên tuyến với 16 mũi thi công, có 251 cán bộ, công nhân kỹ thuật và 81 máy móc thiết bị thi công chính. Trong ảnh: Công nhân đang thi công thép xà mũ tại Cầu Thanh An.

Công tác thi công được nhà thầu tổ chức triển khai đồng loạt trên tuyến với 16 mũi thi công, có 251 cán bộ, công nhân kỹ thuật và 81 máy móc thiết bị thi công chính. Trong ảnh: Công nhân đang thi công thép xà mũ tại Cầu Thanh An.

Dự án có tổng cộng 14 cầu, đoạn qua tỉnh Bình Dương có 6 cầu. Trong ảnh: Cầu Thanh An là cầu lớn của dự án bắc qua sông Sài Gòn, nối liền tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh, gồm 13 nhịp với tổng chiều dài 617,6m, khởi công tháng 11/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Dự án có tổng cộng 14 cầu, đoạn qua tỉnh Bình Dương có 6 cầu. Trong ảnh: Cầu Thanh An là cầu lớn của dự án bắc qua sông Sài Gòn, nối liền tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh, gồm 13 nhịp với tổng chiều dài 617,6m, khởi công tháng 11/2023, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Tuyến qua TP HCM hiện đã thi công xong nền đất, hoàn thiện lớp móng mặt đường các loại đạt 26/31km, thảm bê tông nhựa đạt 4/31km. Trong ảnh: Đơn vị thi công thảm nhựa vào sáng 20/8.

Tuyến qua TP HCM hiện đã thi công xong nền đất, hoàn thiện lớp móng mặt đường các loại đạt 26/31km, thảm bê tông nhựa đạt 4/31km. Trong ảnh: Đơn vị thi công thảm nhựa vào sáng 20/8.

Đơn vị thi công phấn đấu, nỗ lực cao nhất để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025.

Đơn vị thi công phấn đấu, nỗ lực cao nhất để kịp tiến độ thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025.

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn thành.

Công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn thành.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phối hợp với nhà thầu chủ động tìm kiếm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.

Sản lượng thực hiện xây lắp của toàn dự án đến nay đạt 423/1.665 tỷ đồng (đạt 25,5% giá trị hợp đồng), cơ bản đảm bảo tiến độ. Gói thầu XL01 sản lượng thực hiện là 151/615 tỷ đồng, đạt 25% giá trị hợp đồng. Trong ảnh: Công nhân đang thi công hạng mục cốt thép xã mũ, đảm bảo tiến độ đề ra.

Sản lượng thực hiện xây lắp của toàn dự án đến nay đạt 423/1.665 tỷ đồng (đạt 25,5% giá trị hợp đồng), cơ bản đảm bảo tiến độ. Gói thầu XL01 sản lượng thực hiện là 151/615 tỷ đồng, đạt 25% giá trị hợp đồng. Trong ảnh: Công nhân đang thi công hạng mục cốt thép xã mũ, đảm bảo tiến độ đề ra.

“Đơn vị thi công phải cố gắng, nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa" để phấn đấu hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà như kế hoạch đề ra. Các cấp, sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị tư vấn thiết kế điện đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thiết kế, phê duyệt di dời lưới điện để triển khai dự án” - Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh khi thị sát dự án huyết mạch - đường Hồ Chí Minh, vào ngày 20/8.

“Đơn vị thi công phải cố gắng, nỗ lực "vượt nắng, thắng mưa" để phấn đấu hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà như kế hoạch đề ra. Các cấp, sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị tư vấn thiết kế điện đẩy nhanh công tác lập hồ sơ thiết kế, phê duyệt di dời lưới điện để triển khai dự án” - Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh khi thị sát dự án huyết mạch - đường Hồ Chí Minh, vào ngày 20/8.

Đọc thêm