Nỗ lực nâng cao độ che phủ bảo hiểm y tế ở xã nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huy Hạ là xã nông thôn mới (NTM) của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, điều đó đồng nghĩa với việc người dân trong xã không còn được Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí như trước. Để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT.
Người dân xã Huy Hạ đi khám bệnh bằng BHYT.
Người dân xã Huy Hạ đi khám bệnh bằng BHYT.

Tháng 10 năm 2023, bà Ma Thị Khôm (SN 1965) ở bản Tọ Hạ, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La bị mổ ruột thừa cấp tại bệnh viện huyện. Sau thời gian điều trị khỏi, khi ra viện, tiền viện phí phải chi trả gần 10 triệu đồng. Với một gia đình thuần nông ở địa phương thì số tiền đó là quá lớn. Sau khi ra viện, bà Khôm đã đến nhà trưởng bản nhờ mua thẻ BHYT cho bà và con trai khoảng gần 600.000 đồng.

Bà Khôm chia sẻ: “Gia đình tôi không còn được nhà nước cấp thẻ BHYT từ khi xã đạt NTM, mặc dù trưởng bản, cán bộ xã đã tuyên truyền về lợi ích của thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh và vận động tham gia BHYT nhưng tôi cứ do dự chưa mua. Đến bây giờ khi không may ốm đau, đi bệnh viện chi phí tốn kém, tôi mới nhờ trưởng bản làm thủ tục mua BHYT cho 2 mẹ con để giảm gánh nặng kinh tế khi ốm đau”.

BHYT được coi là tấm thẻ vàng bảo vệ người bệnh.

BHYT được coi là tấm thẻ vàng bảo vệ người bệnh.

Bà Ma Thị Khôm chỉ là một trong nhiều trường hợp của người dân trong bản chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích của BHYT khi đi khám, chữa bệnh nên chưa tham gia mua BHYT, BHYT hộ gia đình. Anh Đinh Văn Tiệp, trưởng bản Tọ Hạ, xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: bản Tọ Hạ có 188 hộ, 886 nhân khẩu. Phần lớn người dân trong bản sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, thu nhập thấp nên khó khăn trong việc mua BHYT.

Anh Tiệp chia sẻ: Nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, góp phần giảm chi phí, gánh nặng cho gia đình khi có người thân bị ốm đau, tai nạn, anh đã phối hợp tốt với cán bộ BHXH huyện Phù Yên, cán bộ xã và các đoàn thể trong bản thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính sách BHYT, tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi nhận thức của người dân để chủ động, tích cực tham gia BHYT. Việc tuyên truyền, vận động cũng được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng qua các cuộc họp của bản, qua hệ thống loa truyền thanh, qua các nhóm zalo.

Qua đó, người dân thấy được quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, nhận thức của người dân về tính ưu việt của chính sách BHYT đã được nâng lên rõ rệt, số người tham gia BHYT của bản vì thế cũng không ngừng gia tăng.

Người dân đi khám bệnh có BHYT tế giảm được gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Người dân đi khám bệnh có BHYT tế giảm được gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Cũng như nhiều người dân trên địa bàn bản Tọ Hạ, việc mua BHYT hộ gia đình là vấn đề gia đình ông Sa Văn Sóng khá đắn đo vì vợ chồng ông không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng ruộng và chăn nuôi. Trước đây, khi xã Huy Hạ chưa đạt chuẩn nông thôn mới, gia đình gồm 4 người lớn và 2 trẻ em được nhà nước cấp thẻ BHYT. Từ năm 2017, xã được công nhận nông thôn mới, gia đình 4 người lớn thuộc diện phải mua thẻ BHYT nên ông băn khoăn, suy nghĩ nhiều hơn.

Ông Sóng chia sẻ: “Qua được nghe tuyên truyền tại các cuộc họp bản, cũng như qua xem ti vi, nghe đài, tôi đã hiểu được lợi ích, giá trị của BHYT khi ốm đau, bệnh tật, nên gia đình tôi quyết định mua thẻ BHYT hộ gia đình gồm 4 thành viên. Gia đình tôi mua BHYT hộ gia đình với mục đích giảm được nhiều chi phí khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Nếu khỏe mạnh không phải đi bệnh viện thì cũng là để hỗ trợ cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày”.

Ông Đinh Văn Lắng, Chủ tịch UBND xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của BHYT cho người dân trong xã. Ngoài việc cử cán bộ chuyên môn tăng cường xuống từng hộ gia đình vận động, thuyết phục người dân tham gia BHYT đầy đủ, xã cũng giao chỉ tiêu thẻ BHYT cho các bản; yêu cầu các trưởng bản rà soát, thống kê lại toàn bộ số liệu, người dân tham gia BHYT; nếu phát hiện hộ gia đình người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì có kế hoạch, phương án cụ thể xin ý kiến cấp trên giải quyết, xử lý; vận động xã hội hóa... bảo đảm 100% người dân được khám chữa bệnh theo chính sách BHYT trên địa bàn xã.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết người dân trên địa bàn xã đều nhận thức được BHYT là cần thiết với tất cả mọi người, là vì lợi ích của mỗi người dân. Quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từ đó người dân tự nguyện tham gia, đồng thời vận động người thân và gia đình tham gia BHYT.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc mua BHYT tự nguyện được triển khai rộng rãi tại xã Huy Hạ.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc mua BHYT tự nguyện được triển khai rộng rãi tại xã Huy Hạ.

Chính vì vậy, đối tượng tham gia BHYT của xã tăng dần qua các năm, việc mở rộng và phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT cơ bản thực hiện theo đúng lộ trình, đồng thời tạo bước chuyển mới về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHYT của người dân trên địa bàn, hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu được giao hằng năm. Tính đến hết ngày 30/9/2024, toàn xã có 5.972/6.050 người tham gia BHYT, đạt 99%, xã phấn đấu đến hết năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 100%.

“Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Huy Hạ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng; trong đó, ưu tiên thông tin qua hội nghị, đối trực tiếp với người dân. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, giúp cho người dân tiếp cận được đầy đủ nội dung cơ bản của chính sách về BHYT. Ngoài ra, thủ tục mua thẻ BHYT đối với người dân cũng được đơn giản hóa hơn, người dân chỉ việc cung cấp thông tin cá nhân, số người tham gia mua BHYT, hình thức tham gia BHYT cho trưởng bản, không phải giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH, mà quyền lợi luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định điều này sẽ khuyến khích người dân tích cực mua thẻ BHYT. Đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT của xã đạt 100%", ông Đinh Văn Lắng, chủ tịch UBND xã Huy Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La thông tin thêm.

Đọc thêm