Nô nức về đất Tổ, thành kính dâng tâm hương

Từ sáng sớm, khắp các con đường dẫn vào khu trung tâm đền Hùng, dòng người nối nhau tưởng chừng như vô tận lên đỉnh Nghĩa Lĩnh thắp hương tri ân công đức tổ tiên.

Từ sáng sớm, khắp các con đường dẫn vào khu trung tâm đền Hùng, dòng người nối nhau tưởng chừng như vô tận lên đỉnh Nghĩa Lĩnh thắp hương tri ân công đức tổ tiên.

Tham dự lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng năm nay có Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo các bộ/ngành, cơ quan Trung ương, tỉnh Phú Thọ, đại diện một số địa phương và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài về dự giỗ Tổ, cùng đông đảo nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc. 

Với lòng thành kính, uống nước nhớ nguồn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các vua Hùng.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Mão 2011 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức với sự tham gia của các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, Nam Định, Quảng Ngãi... và Đồng Tháp đại diện cho ba miền Bắc - Trung -Nam.

Nét mới của Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tập trung chủ yếu vào các hoạt động phần Lễ. Ban tổ chức đang xúc tiến công tác chuẩn bị Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương Quốc Mẫu Âu Cơ trong khu Di tích lịch sử Đền Hùng với những nghi thức trọng thể, truyền thống, có sự tham gia dâng lễ vật của tất cả các huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ, các xã vùng ven trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 6/3 âm lịch.

Các hoạt động lễ hội Đền Hùng năm nay được diễn ra trong một không gian mở rộng từ Đền Hùng đến Nga ba Hạc thành phố Việt Trì và các huyện: Lâm thao và Phù Ninh.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phần Hội sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì. Đặc biệt, trong dịp này sẽ diễn ra Hội thảo Quốc tế "Tín ngưỡng thờ Hùng Vương" đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức. Hội thảo nhằm hoàn thiện Hồ sơ khoa học đề nghị tổ chức UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với hồ sơ hát xoan đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Từ ngày khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2011 đến nay, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón hàng triệu du khách hành hương trở về với vùng đất cội nguồn của dân tộc.

Ông Nguyễn Tiến Khôi (Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng) cho biết, tổ chức một lễ hội Đền Hùng tiết kiệm nhưng giàu giá trị truyền thống, trang nghiêm và chu đáo.

Tại các khu vực đông người, Ban chỉ đạo đã cho lắp các camera theo dõi tình hình diễn ra lễ hội để kịp thời xử lý những hiện tượng tiêu cực phát sinh.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự thành công của lễ hội năm nay, ban tổ chức đã huy động lực lượng lớn từ các ban ngành, thường xuyên kiểm tra giám sát các hoạt động tệ nạn và có cả số điện thoại nóng để người dân trình báo nếu bắt gặp nạn đánh bài, bói toán, ăn xin, móc túi.

Hình ảnh người dân Việt nô nức về đất Tổ dâng tâm hương:

Từ sáng sớm, dòng người như vô tận hành hương về đất Tổ

Thành kính dâng tâm hương.
Và trên các nẻo đường dẫn đến đền Hùng, những người con nước Việt không quản đường xa vẫn nối nhau về. (Ảnh: báo Đất Việt, VnExpress).

PLVN (tổng hợp)

Đọc thêm