Nổ súng khống chế 2 thanh niên chở pháo lậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người điều khiển xe ô tô bất ngờ tăng ga bỏ chạy khiến tổ công tác phải truy đuổi, nổ nhiều phát súng trấn áp, khống chế và bắt giữ.
Hai đối tượng cùng tang vật.
Hai đối tượng cùng tang vật.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 22/1, ô tô BS 61A-803.76 và xe tải BS 51D-587.51 dừng cạnh nhau trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao (TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thời điểm này, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Công an phường Hắc Dịch (TX Phú Mỹ) đang tuần tra khu vực trên đã tiến tới hai xe để kiểm tra.

Thấy lực lượng làm nhiệm vụ, người điều khiển ô tô bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác lập tức truy đuổi, nổ nhiều phát súng trấn áp, khống chế và bắt giữ 2 thanh niên trên ô tô cùng số lượng lớn pháo hoa. Tài xế điều khiển xe tải nhanh chân trốn.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên bị bắt giữ được xác định là Phan Văn Tiến (30 tuổi, ngụ phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ) và Đặng Phan Bảo Trung (30 tuổi, quê Bình Phước).

Tiến và Trung khai mua 100 bệ pháo hoa từ Campuchia và thuê xe tải chở từ Bình Phước về phường Hắc Dịch để bán cho người đàn ông không rõ lai lịch. Trong quá trình chờ người tới nhận hàng thì cả hai bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, xử lý.

Đọc thêm