Nổ súng trong rừng làm thợ săn tử vong

(PLO) - Ngày 26/2, ông Phạm Văn Re, Chủ tịch UBND xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ một người đi săn đã bị tử vong do súng bắn. 
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Sự Luân/congan.com.vn
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Sự Luân/congan.com.vn

Nạn nhân là anh Phạm Văn Thé  (33 tuổi, ở thôn Kà Rầy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ). Trước đó, ngày 17/2, Phạm Văn Thé cùng 2 người đàn ông ở cùng thôn là Phạm Văn Nao (69 tuổi) và Phạm Văn Biên (40 tuổi) sử dụng súng tự chế vào khu rừng giáp ranh giữa thôn Kà Rầy (xã Ba Tiêu) và thôn Gò Khôn (xã Ba Giang) để săn thú.

Đến chiều 19/2, trong lúc cả 3 người tỏa các hướng khác nhau để săn thú rừng thì nghe tiếng súng nổ. Biên và Nao chạy đến khu vực anh Thé săn thú thì phát hiện Thé đã tử vong do bị súng bắn. Trên người vẫn đeo ba lô và khẩu súng tự chế bên cạnh.

Được biết, từ khu vực trung tâm xã Ba Tiêu đi đến khu vực rừng xảy ra súng nổ làm chết Phạm Văn Thé mất 5 giờ đồng hồ đi bộ đường rừng.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. 

Đọc thêm