Nội các từ chức vì Thủ tướng bị cáo buộc bạo lực gia đình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Peru Héctor Valer hôm thứ Bảy xác nhận rằng ông sẽ từ chức chỉ 4 ngày sau khi được bổ nhiệm do những cáo buộc rằng ông đã đánh con gái và người vợ quá cố.
Ông Héctor Valer chụp ảnh sau khi được Tổng thống Peru, Pedro Castillo, bổ nhiệm làm Thủ tướng tại Lima vào ngày 1/2/2022. Ảnh: Reuters
Ông Héctor Valer chụp ảnh sau khi được Tổng thống Peru, Pedro Castillo, bổ nhiệm làm Thủ tướng tại Lima vào ngày 1/2/2022. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Pedro Castillo cho biết ông sẽ cải tổ nội các một lần nữa trong 6 tháng tại vị, ba ngày sau khi ông vừa thực hiện cải tổ trong bối cảnh bị lên án rộng rãi về việc bổ nhiệm ông Valer làm Thủ tướng.

Ông Valer mạnh mẽ cáo buộc rằng ông "bị ép" từ chức dựa trên những cáo buộc sai trái về bạo lực gia đình. “Những lời phàn nàn chống lại tôi chỉ dựa trên những lời nói dối". "Tôi đã dùng máu để hỗ trợ xây dựng chính phủ này", ông giận dữ nói

Vài giờ sau cuộc hẹn của ông Valer hôm 1/2, các báo cáo của cảnh sát từ năm 2016, trong đó con gái và người vợ quá cố của cựu Thủ tướng cáo buộc ông về bạo lực giới.

Một đơn khiếu nại của cô con gái 29 tuổi được The Guardian cho biết chi tiết rằng ông Valer đã “tát, đấm và đá vào mặt cô ấy” cũng như kéo tóc cô ấy. Ông Valer đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng các báo cáo là giả mạo.

Theo hiến pháp Peru, khi Thủ tướng từ chức, toàn bộ nội các phải từ chức theo cho đến khi người thay thế được đề cử và các bộ trưởng mới trong nội các được chọn.

Các nhóm nữ quyền đã phản đối việc bổ nhiệm ông Valer và ba bộ trưởng đồng nghiệp cũng kêu gọi ông từ chức. Ông Valer thuộc phe bảo thủ cực đoan- người phản đối giáo dục giới tính và có tiền sử nhận xét phân biệt giới tính - đã tham gia chính trị với tư cách là một nhà lập pháp với một đảng cực hữu trước khi chuyển sang một đảng ủng hộ Tổng thống Castillo.

Tổng thốngCastillo, một thành viên của đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin, Perú Libre, đã ngày càng chuyển sang cánh hữu kể từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái.

Mặc dù trên danh nghĩa là cánh tả, ông đã bày tỏ quan điểm bảo thủ về mặt xã hội phản đối quyền của LGBTQ, phá thai hợp pháp và giáo dục giới tính, những quan điểm khác biệt rất ít so với những người cực hữu của ông, trước khi nhậm chức.

Trong một bài diễn văn quốc gia vào thứ Sáu, ông Castillo cáo buộc Quốc hội và các bộ trưởng cũ của ông là "tạo ra sự bất ổn và không chắc chắn về chính trị" nhưng không đề cập đến những cáo buộc chống lại ông Valer.