"Nối gót" Moldova, Bắc Macedonia cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắc Macedonia đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày vì thiếu nhiên liệu và điện.
 Chính phủ Bắc Macedonia đã tuyên bố cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài 30 ngày . Ảnh: AP
Chính phủ Bắc Macedonia đã tuyên bố cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài 30 ngày . Ảnh: AP

Chính phủ cho biết hôm 9/11 rằng sẽ cung cấp kinh phí khẩn cấp cho các nhà cung cấp năng lượng nhà nước để nhập khẩu đủ nguồn cung cấp cho các nhà máy sản xuất để đáp ứng nhu cầu điện của đất nước.

Bộ trưởng Kinh tế Kreshik Bekteshi cho biết Chính phủ sẽ cung cấp 65 triệu euro cho công ty điện MEPSO và hai doanh nghiệp khác để trả tiền nhập khẩu điện, than và dầu. Theo Bộ trưởng Kinh tế, quyết định này là do "năng lực sản xuất trong nước giảm" và sự gia tăng giá điện trên toàn cầu.

Ông Bekteshi cũng hứa rằng "sẽ không có biện pháp hạn chế nào", nhưng các nhà chức trách đã cảnh báo rằng có thể có một đợt tăng hóa đơn tiền điện cho người tiêu dùng trong nước vào tháng Giêng.

Giám đốc MEPSO Kustrim Ramadani gần đây đã cảnh báo rằng Bắc Macedonia phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng vì nó "tiêu thụ gấp đôi so với sản lượng".

Quốc gia Balkan nhỏ bé này sản xuất khoảng 88% điện năng từ các nguồn trong nước, chủ yếu thông qua các nhà máy nhiệt điện than. Hơn 97% tổng lượng than tiêu thụ được sử dụng để sản xuất điện.

Các nhà chức trách gần đây đã mở thầu cho việc nhập khẩu khẩn cấp 1,2 triệu tấn than cần thiết cho các nhà máy điện của Bắc Macedonia.