Nỗi sợ khi nói tiếng Anh của Kim Duyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Khi nói tiếng Anh, tôi sẽ cố nói cho thật nhanh. Tôi sợ mình nói sai ngữ pháp, sai phát âm, sợ nhiều thứ nên cứ nói thật nhanh”, đại diện Việt Nam chia sẻ về khó khăn của mình.

Trong tập 2 Road to Miss Universe, Kim Duyên trải qua buổi phỏng vấn giả định bằng tiếng Anh với ban giám khảo. Đối với Kim Duyên - đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2021, đây là một thử thách không hề dễ dàng, dù là “giả định”, thử thách này vẫn đòi hỏi người đẹp phải tập trung cao độ, đầu tư để có thể hoàn thành tốt.

Kim Duyên“lúng túng” nhưng có tiến bộ

Mở đầu cuộc trò chuyện, Kim Duyên chia sẻ vấn đề phát âm của mình với cố vấn Kathy Uyên: “Khi nói tiếng Anh, tôi sẽ cố nói cho thật nhanh. Tôi sợ mình nói sai ngữ pháp, sai phát âm, sợ nhiều thứ nên cứ nói thật nhanh”.

Nghe vậy, Kathy Uyên nhận xét: “Tiếng Anh của Kim Duyên rất tốt, gần gũi và giàu năng lượng tích cực, rất thật”. Tuy nhiên, Kathy Uyên góp ý Kim Duyên “nói một cách chậm rãi” và giữ vững sự cá tính, tự tin, nguồn năng lượng tích cực đang có. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng truyền lại cho Kim Duyên một số bài học giúp người đẹp phát âm tiếng Anh chuẩn xác, ấn tượng hơn.

Bước vào nội dung chính đầu tiên của phỏng vấn giả định, trước câu hỏi của Kathy Uyên về lý do sáng lập quỹ bảo trợ trẻ em Spreading The Love, Kim Duyên tự tin trả lời: “Tôi được giáo dục rất rõ về tầm quan trọng của giáo dục và tôi tin rằng ai cũng thật sự cần một nền giáo dục phù hợp".

Theo người đẹp, nhờ tiếp thu giáo dục một cách đúng đắn mà cuộc đời cô đã thay đổi, cô cũng muốn mang câu chuyện của mình đến Miss Universe, thông qua cuộc thi sẽ giúp cô cất tiếng nói của mình, lan tỏa sự yêu thương để hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em thiếu may mắn của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được phát triển giáo dục. Bên cạnh đó, Kim Duyên cho biết, bản thân đã làm việc với tổ chức Hands On, trở thành “coaching buddy” (bạn đồng hành) với các hoạt động của tổ chức Room To Read.

Phần trả lời hơi dài làm cho Kim Duyên gặp “lúng túng” mà ngay chính cô cũng cảm thấy điều đó. Hoàng My góp ý cho cô nên lựa chọn cách trả lời ngắn gọn, súc tích hơn. Diễn viên, đạo diễn Kathy Uyên khuyên Kim Duyên không nên trả lời dài vì dễ thấy nhược điểm, nên đi thẳng, trực diện vào vấn đề ngay khi có thể.

Kathy Uyên góp ý cho Kim Duyên về cách phát âm tiếng Anh.

Kathy Uyên góp ý cho Kim Duyên về cách phát âm tiếng Anh.

Ở câu hỏi các vấn đề mà giới trẻ ngày nay gặp phải, Kim Duyên đã có phần trả lời sâu sắc về sự “thấu cảm” - một điều mà người ta thường quên đi khi tiếp cận mạng xã hội. Ngoài ra, cô thể hiện quan điểm về việc nên có sự chọn lọc khi sử dụng mạng xã hội, biết học cách “lắng nghe những góp ý khiến chúng ta trở thành phiên bản tốt của chính mình. Đối với những bình luận tiêu cực, tất nhiên chúng ta có đọc nó, nhưng đừng để nó định nghĩa chúng ta là ai”. Kim Duyên nhấn mạnh.

Với phần trả lời bằng tiếng Anh lưu loát, Kim Duyên chinh phục được giám khảo Hoàng My, cô dành lời khen và cho biết bản thân khá bất ngờ trước sự tiến bộ của Đại diện Việt Nam. Dù còn một vài chỗ hơi ngập ngừng nhưng với câu trả lời ấn tượng và thuyết phục, Kim Duyên nhận được nhiều lời khen ngợi từ 2 vị giám khảo.

Để giúp Kim Duyên bĩnh tĩnh hơn khi buộc phải đối mặt với câu hỏi khó, Kathy Uyên khuyên Kim Duyên đừng cố tỏ ra thông thái mà hãy thành thật cho họ biết rằng bản thân gặp phải vấn đề là không chuẩn bị những câu hỏi này trước đó.

Ngọc Diễm khuyên Kim Duyên thả lỏng cơ thể, giữ “nụ cười”

Trong nội dung phỏng vấn tiếp theo, Á hậu Kim Duyên gặp gỡ CEO Bảo Hoàng và Hoa hậu Ngọc Diễm. Được CEO Bảo Hoàng nhận xét là người năng lượng và tích cực, Á hậu bày tỏ triết lý sống chân thật và chất phát - đặc trưng của người dân miền Tây. Tuy nhiên, trong phần thể hiện của cô, theo như Ngọc Diễm nhận xét là “nhìn xuống” hơi nhiều lần.

Theo Ngọc Diễm hành động đó sẽ bị xem là đang mất tự tin. Bằng những trải nghiệm và kinh nghiệm của bản thân, cô còn nhắc nhở Kim Duyên nên thả lỏng cơ thể, giữ “nụ cười” vì nó giúp gắn kết với ban giám khảo.

Đại diện Việt Nam được khen tiến bộ khi trả lời bằng tiếng Anh.

Đại diện Việt Nam được khen tiến bộ khi trả lời bằng tiếng Anh.

Khi đối diện với câu hỏi về điều tự hào nhất mà bản thân đã làm được cho đến bây giờ, Kim Duyên xúc động. Cô chia sẻ bản thân “tự hào khi xây được nhà cho ba mẹ ở quê nhà”. Nói thêm về niềm tự hào này, Kim Duyên xúc động: “Tôi nhớ là chúng tôi đã chuyển nhà gần 20 lần, nên đó thực sự là một món quà rất lớn dành cho ba mẹ tôi”.

Hoa hậu Ngọc Diễm cũng mong muốn đại diện Việt Nam tập trung nhiều vào chất, vào nội dung của câu trả lời, không nên thể hiện sự tự tin và thông thái một cách sáo rỗng. Cô cũng nhắc nhở Kim Duyên nếu lựa chọn trở thành một người truyền cảm hứng, thì “cần bổ sung thêm tính hợp tác để giúp cho quá trình truyền cảm hứng được trọn vẹn hơn”.

Nhận xét về phần trả lời phỏng vấn giả định của Kim Duyên, Ngọc Diễm cho rằng Kim Duyên đã có sự tiến bộ rất rõ rệt, biết cách chắt lọc những ý tưởng không phải bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và dành lời khen ngợi :“Duyên đã làm việc này rất tốt”.

Đọc thêm