Nord Stream 2 AG xem xét nộp đơn phá sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng tin Reuters đã đưa tin vào hôm thứ Ba trích dẫn các nguồn tin rằng Nord Stream 2 AG đang xem xét nộp đơn phá sản do các hạn chế áp dụng đối với Công ty này.
Nord Stream 2 AG gặp khó vì các lệnh trừng phạt. Ảnh: Arab News
Nord Stream 2 AG gặp khó vì các lệnh trừng phạt. Ảnh: Arab News

Nord Stream 2 AG, nhà điều hành Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2, đã buộc phải hủy hợp đồng với nhân viên do tình hình địa chính trị và các lệnh trừng phạt của Washington, bộ phận báo chí của công ty nói với TASS.

"Do tình hình địa chính trị đang diễn ra và các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG của Mỹ, công ty đã buộc phải hủy hợp đồng với nhân viên. Chúng tôi vô cùng hối tiếc về bước đi ép buộc này", Công ty cho biết qua một tuyên bố bằng email, USNews đưa tin.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tuyên bố rằng Chính phủ Đức đã dừng quá trình chứng nhận dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 sau khi Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk. Vào ngày hôm sau, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ thị chính quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream 2 AG và các đại diện lãnh đạo của nó để đáp lại các hành động của Nga ở Ukraine.