NSƯT Công Ninh tiết lộ cảnh quay xúc động trong “Mẹ con Đậu Đũa”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đạo diễn Trương Dũng và dàn diễn viên phim “Mẹ con Đậu Đũa” chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động trong cuộc hội ngộ sau 24 năm.

“Mẹ con Đậu Đũa” của đạo diễn Trương Dũng ra mắt lần đầu năm 1997. Phim dựa theo truyện cùng tên của nhà văn Nguyên Hương. Bộ phim nói về cha Đậu Đũa lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”. Hai cha con phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng cuối cùng cũng vượt qua để sống hạnh phúc. Ngay khi ra mắt phim đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả bởi cốt truyện vô cùng xúc động.

Chia sẻ trong chương trình Vang bóng một thời, Tuyết Dung cho biết lúc nhận vai "bác sĩ Hương" thì cô mới vừa tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh năm 1997. "Lúc đó Tuyết Dung mới 21 tuổi, nhưng phải đóng vai cô thanh niên xung phong khoảng ba mươi mấy tuổi. Khi ra ngoài người ta mới nói sao trông Dung trẻ quá vậy" - cô kể.

Khi các khách mời còn đang mải mê trò chuyện thì NSƯT Công Ninh đạp xe chở Thiên Tú ra sân khấu, tái hiện hình ảnh cha con Đậu Đũa đèo nhau trên xe đạp ngày nào làm khán giả xúc động. NSƯT Công Ninh thì được các khách mời nhận xét là "chẳng thay đổi gì", còn bé Đậu Đũa ngày nào đã là một cô gái trưởng thành xinh đẹp.

NSƯT Công Ninh gặp lại "con gái" Đậu Đũa.

NSƯT Công Ninh gặp lại "con gái" Đậu Đũa.

Tại đây, dàn khách mời "người lớn" bắt đầu "nói xấu" bé Đậu Đũa. Đạo diễn Trương Dũng vui vẻ nhớ lại: "Hồi đó Thiên Tú ngủ trưa dậy là phải cắn vào tay đạo diễn một cái mới chịu diễn". Còn NSƯT Công Ninh cho biết: "Lúc đó Thiên Tú rất nhõng nhẽo và 'chảnh choẹ', thích quay là quay không thích là ngưng. Chỉ có một cách là dọa kêu bà ngoại rước về TP HCM không cho đóng nữa".

Bên cạnh đó, NSƯT Công Ninh cũng tiết lộ về phân đoạn đã lấy đi nhiều nước mắt khán giả: "Đó là cảnh tôi đang chở Thiên Tú thì có một chiếc xe chạy ngang làm văng sình bùn lên. Anh Trương Dũng đã nhắc là không được cho Thiên Tú biết vì sợ cô bé không chịu quay. Đến khi quay xong thì nhìn Thiên Tú mà tôi muốn khóc vì không còn thấy mặt mũi cô bé". Sau cảnh này thì Thiên Tú đòi về vì quá sợ, đoàn phim phải nhờ bà ngoại của cô thuyết phục sau một tuần thì Thiên Tú mới chịu quay tiếp.

Dàn diễn viên ôn lại kỷ niệm sau 24 năm. Ảnh: SV.

Dàn diễn viên ôn lại kỷ niệm sau 24 năm. Ảnh: SV.

Cũng trong chương trình, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ nhiều hơn về vai diễn của mình: "Lúc nhận vai thư ký thì mình chỉ nghĩa là mặc quần len với áo sơ mi thôi. Ai ngờ lên Bảo Lộc quay thì lạnh chịu không nổi, lúc đó lại không có tiền để mua thêm đồ mặc".

Đặc biệt, đạo diễn Trương Dũng "khoe" bằng khen "Phim ngắn xuất sắc nhất trong 10 năm" của "Mẹ con Đậu Đũa" khiến dàn diễn viên xúc động.

Đọc thêm