Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức sắp từ chức?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đã quyết định từ chức, hãng tin TASS dẫn lại thông tin từ tờ Bild của Đức đưa tin.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht.

Tờ Bild dẫn các nguồn tin riêng cho biết, việc từ chức là quyết định của cá nhân bà Lambrecht.

“Ngày từ chức vẫn chưa được xác định. Các cuộc tham vấn về người sẽ kế nhiệm bà ấy đang được tiến hành”, nguồn tin của tờ Bild cho hay.

Tờ báo cho biết thêm, bà Eva Hogl - Ủy viên về các vấn đề về Lực lượng Vũ trang Đức trong Quốc hội Đức - có thể được bổ nhiệm vào vị trí này.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh trong những tháng qua, bà Lambrecht vướng nhiều chỉ trích.

Theo chỉ số xếp hạng mức độ nổi tiếng của các chính trị gia Đức, bà này đang ở vị trí thứ 20.

Đợt chỉ trích mới nhất nổ ra sau bài phát biểu năm mới của nữ Bộ trưởng được đăng tải trên mạng xã hội.

Bài phát biểu được ghi âm với tiếng pháo đêm giao thừa làm nền và một số đoạn không thể nghe được bài phát biểu.