“Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân dự định tái hôn với trai trẻ kém 2 tuổi

(PLO) - Mới đây, người mẫu, diễn viên Phi Thanh Vân gây sốc trong dư luận khi lên tiếng cặp kè với trai trẻ kém cô 2 tuổi. Sau hàng loạt các chiêu trò để đánh bóng tên tuổi, nhiều người bán tín bán nghi, liệu đây tiếp tục đó chỉ là một chiêu trò mà người đẹp này tạo ra sau một thời gian dài vắng bóng để kinh doanh các sản phẩm làm đẹp? 
Phi Thanh Vân hạnh phúc bên tình mới.
Phi Thanh Vân hạnh phúc bên tình mới.
Đời “đỏ bạc, đen tình”
PV: Người ta nói “đen tình, đỏ bạc”, có vẻ đường tình của chị không được nhiều suôn sẻ như trong khi công việc?
"Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân: Nhìn lại con đường tình duyên của tôi đúng là không gặp nhiều may mắn, tuy nhiên, tôi nghĩ tình yêu là do duyên số, nó nằm ngoài tất cả những dự tính của ta. Thế nên chuyện gì đến thì cứ đến, ra đi thì cứ ra đi. Tôi tập sống an nhiên trước mọi chuyện của cuộc đời. Số tôi nó vậy rồi, tôi chấp nhận, nhưng bù lại, công việc của tôi ngày càng tốt, các sản phẩm làm đẹp của tôi luôn được tiêu thụ mạnh. Đó là những niềm vui nhỏ khiến tôi bình an sau những điều không vui trong chuyện tình cảm.
PV: Mới đây, nhiều thông tin râm ran cho rằng chị cũng đang có tình yêu mới, người ấy còn nhỏ tuổi hơn cả chị?
Phi Thanh Vân: Tôi cũng thú thật luôn, anh ấy tên Bảo Duy, sinh năm 1984, làm trong lĩnh vực xuất khẩu. Dù nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng Duy có sự chín chắn, từng trải của một người đàn ông. Ngày trước, anh từng tham gia quân ngũ và là lính đặc công 3 năm trời. Mọi người cho rằng người yêu tôi không chuẩn men, tuy nhiên, tôi xin khẳng định, anh là người đàn ông đích thực, trầm tính và ít nói, khi ở bên anh tôi luôn có cảm giác an toàn và thoải mái. Trước khi yêu nhau, chúng tôi đã có một thời gian làm bạn và tìm hiểu nhau đủ để người này biết rõ tính cách của người kia. Từ trước tới giờ tôi thích “gu” đàn ông nam tính, ít nói nhưng thông minh, vui tính khi gặp anh tôi dễ dàng nhận ra đây là người đàn ông mình tìm kiếm.
PV: Người  yêu nhỏ tuổi hơn liệu có đủ sự từng trải trong cuộc sống gia đình?
Phi Thanh Vân: Tuy Bảo Duy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng cũng trải qua vài mối tình sâu sắc và thấu hiểu những khó khăn để tìm được, gìn giữ một tình yêu thật sự. Tôi tin anh sẽ là bến đỗ hạnh phúc của mình. Cầu mong duyên nợ của chúng tôi sẽ mãi mãi bền vững. Tôi nghĩ đừng dùng tuổi tác hay ngoại hình để nói lên bất cứ điều gì. Khi yêu Bảo Duy, tôi nhận thấy những điểm mạnh của anh ấy. Tôi nghĩ khi chúng tôi tiến xa hơn anh sẽ là một người chồng tốt để tôi yên tâm chăm lo cho tổ ấm của hai người.
PV: Điều gì khiến chị cảm thấy tự hào về bạn trai của mình nhất?
Phi Thanh Vân: Anh ấy là một người đậm chất nghệ sỹ, có giọng hát khá hay, đa số các bạn bè ca sỹ của tôi đều công nhận điều này. Ngoài ra, anh khá hiền lành, ít nói, luôn chia sẻ với tôi những buồn vui trong cuộc sống. Mỗi khi xong công việc, anh đều về bên cạnh tôi, chăm sóc tôi hết mực. Tôi không phải là một cô gái mơ mộng tuổi teen, nhưng những gì anh giành cho tôi khiến tôi thật sự cảm động. Đối với một người phụ nữ, điều quan trọng nhận là nhận được sự chân thành, yêu thương của người yêu. Tôi cảm thấy hạnh phúc về những điều đó.
Lấy chồng trong năm nay để kịp có con
PV: Trải qua một cuộc hôn nhân buồn, chị lại đón nhận một chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, thậm chí mới đây, anh ấy còn tạo ra một sự kiện khác cho mối quan hệ của hai người, chị đón nhận điều này như thế nào?
Phi Thanh Vân: Tôi thật sự bất ngờ khi anh có màn tỏ tình như thế trên mạng xã hội để đánh dấu mối quan hệ của chúng tôi sang một trang khác. Tôi nghĩ, trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ kết hôn. Điều kiện thuận lợi nữa là tuổi anh ấy rất hợp với tuổi tôi. Đó là những lý do tôi quyết định gắn bó với anh sau khi đã suy nghĩ kỹ càng mọi thứ. Có thể trong tháng 10 âm lịch, chúng tôi sẽ trở thành người một nhà. 
Tôi chỉ mong mình có một đám cưới nhẹ nhàng, đậm chất nghệ sỹ. Hiện tại, tôi cũng mong có con, khi gặp Bảo Duy mong muốn đó trong tôi mãnh liệt hơn. Bạn trai tôi cũng là một người thích trẻ con, trong khi đó, tuổi chúng tôi hợp sinh con trong năm 2015, vì thế, tôi hy vọng mọi thứ suôn sẻ.
PV: Gia đình Bảo Duy nói gì về nàng dâu mới là người nổi tiếng, nhưng lại lận đận trong chuyện tình cảm?
Phi Thanh Vân: Tôi may mắn khi có người yêu hiểu và thông cảm cho công việc của mình. Với những ồn ào vừa qua, Bảo Duy cũng không nói gì, bởi anh ấy biết đâu là sự thật, hơn nữa, tính cách và con người tôi khiến anh tin tưởng. Dù Bảo Duy chưa kết hôn lần nào, lại là trai tân, còn tôi tuy có sự đổ vỡ trong hôn nhân, nhưng đó không phải là điểm cách biệt của chúng tôi. 
Tôi nghĩ, trong tình yêu, cần có sự đồng điệu về tâm hồn, và có tình yêu thương nhau thật sự còn những thứ khác không phải là điều quan trọng nhất. Vừa rồi, chúng tôi đã ra mắt gia đình bên tôi, cũng như tôi cũng có đến nhà Bảo Duy. Điều thú vị là, gia đình Bảo Duy đều xem tất cả các phim do tôi đóng, và họ đều là fan ruột của tôi.
PV: Chấp nhận lấy một người đàn ông không giàu, chị có nghĩ mình đang thiệt thòi không?
Phi Thanh Vân: Khi lập gia đình, tôi không quan trọng chuyện anh ấy có bao nhiều tiền trong tài khoản, có bất động sản như thế nào. Tôi vẫn cho rằng yếu tố tính cách và con người quan trọng hơn nhiều. Mẹ tôi cũng từng dạy tôi rằng, tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, nên tôi nghĩ đó không phải là điều quan trọng lắm trong cuộc hôn nhân này. Có thể, dù hiện tại tài chính của bạn trai không bằng tôi nhưng lĩnh vực anh đang làm rất tiềm năng và tương lai sẽ sớm phát triển. Ngoài ra, chúng tôi còn có dự định cung nhau kinh doanh thời trang, hy vọng sẽ gặt hái được thành công, để lo lắng cho mái ấm của hai đứa.
PV: Nghe chị nói về những dự định trong tương lai, nhiều người thấy mừng, tuy nhiên, cũng có người vẫn nghi ngờ việc công bố tình yêu chỉ là cách chị đánh bóng tên tuổi, tạo chiêu trò?
Phi Thanh Vân: Đến thời điểm này tôi không còn chiêu trò gì nữa. Bây giờ trưởng thành thì tập trung vào làm nghề, lấy chồng sinh con. Thời gian đâu mà dính vào mấy vụ lùm xùm. Thật ra dính vào scandal rất stress dù mình đã gồng lên nhưng không tránh được mệt mỏi. Mà mỗi lần té xuống phải khôn lên mà tránh đi chứ. Tuổi này tôi cũng không còn bốc đồng, bất ổn, có việc gì mình sẽ bình tĩnh tìm hướng giải quyết./.
PV: Cảm ơn Phi Thanh Vân đã chia sẻ!