Nữ nông dân bị sét đánh chết giữa đồng

(PLVN) - Đang gieo lúa thuê trên đồng, chị Đoàn Thị Hiếu bất ngờ bị sét đánh tử vong.
Gia đình đang lo hậu sự cho chị nông dân xấu số
Gia đình đang lo hậu sự cho chị nông dân xấu số

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 22/5, chị Đoàn Thị Hiếu (SN 1977, ngụ thôn 4, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đi gieo lúa thuê cho chị Nguyễn Thị Lý (SN 1973, thôn 3, cùng xã) trên cánh đồng ở thôn 2, xã Triệu Thuận thì trời đột nhiên có sấm sét, mưa to.

Chưa kịp tránh trú, chị Hiếu và chị Lý đều bị sét đánh. Chị Hiếu tử vong tại chỗ, còn chị Lý bị thương ở phần tay, chân, được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Nạn nhân bị tử vong có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm thợ xây. Vợ chồng chị có 3 người con, trong đó, 2 con lớn đang là sinh viên, con út đang học lớp 1.

Sau sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND xã Triệu Thuận đã đến hỏi thăm, động viên, hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân trên.  

Đọc thêm