Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 2/6, Tổ Cảnh sát giao thông Quốc lộ 70, Đội Tuần tra đường bộ số 02 - Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường Lào Cai, TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Huy Tùng (sinh năm 1997, thường trú tổ 2, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai), thu giữ trên người Tùng 3 ống Pod Chill hình trụ tròn, bên trên có dán nhãn hiệu “KING LABUBU”, bên trong các ống có chứa chất ma túy.
|
Đối tượng Nguyễn Huy Tùng tại thời điểm bị bắt giữ |
Tại cơ quan Công an, Trần Huy Tùng khai nhận, 3 ống Pod Chill chứa chất ma túy trên là của Tùng mua từ một người phụ nữ (không rõ lai lịch) với giá 550.000 đồng một ống, sau đó Tùng chở đi bán cho khách với giá 800.000 đồng, thì bị Cơ quan Công an bắt quả tang.
Trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai sau đó xác định đối tượng bán ma túy cho Trần Huy Tùng có tên là Lê Thị Hồng Nhung, thường trú xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.
Qua quá trình vận động gia đình và đối tượng, ngày 5/6, Lê Thị Hồng Nhung đã đến Cơ quan Công an để đầu thú và khai nhận lên mạng xã hội đặt mua Pod Chill rồi tìm “khách hàng” bán kiếm lời.
Ngày 2/6, Nhung đã bán 3 lọ Pod Chill có chứa chất ma túy cho Trần Huy Tùng. Quá trình khám xét nơi ở của Nhung, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 1 lọ Pod Chill.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo lực lượng công an, hiện nay trên thị trường xuất hiện tình trạng các đối tượng trộn tinh dầu cần sa (CBD) vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Đáng lo ngại, loại ma túy này được ngụy trang và lưu hành dưới tên gọi "pod chill".
Tinh dầu trong thuốc lá điện tử dạng “pod chill” là hóa chất chứa ma túy, tạo ảo giác, tăng kích thích, hưng phấn. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhập từng bộ phận linh, phụ kiện và lọ tinh dầu sau đó chia làm nhiều địa điểm để tiến hành hoàn thiện và tung ra thị trường.
Pod chill có hương vị ngọt như các loại trái cây nhiệt đới. Khi người dùng hút tinh dầu này sẽ nhanh chóng hấp thụ vào phổi và mang lại cảm giác phấn chấn chỉ sau vài giây hoặc vài phút.
Hiệu ứng "cực đại" thường kéo dài từ 30 - 45 phút và đặc biệt mang đến một cảm giác "lâng lâng, phấn chấn" và "thư thái"; kích thích cơ thể sản xuất dopamine - một hormone trong não gây ra cảm giác phấn chấn và sự thỏa mãn.
Nhiều chuyên gia cho rằng, Pod chill đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với cộng đồng. Việc sử dụng lâu dài chất này có thể tác động mạnh đến hệ thần kinh và não bộ, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cơ thể, nhận thức và hành vi của người dùng. Pod Chill có thể làm mất đi khả năng tự kiểm soát và đánh giá đúng sai, có nguy cơ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.
ThS.BS Vũ Văn Hoài, Phòng Điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh nhân Bạch Mai cho biết: Ngoài việc tăng nguy cơ gây nghiện, sử dụng thuốc lá điện tử còn dẫn đến các biểu hiện rối loạn thâm thần.
Khi nghiện thuốc lá điện tử, người bệnh có biểu hiện giảm tập trung chú ý, giấc ngủ bị ảnh hưởng, tâm trạng hay bực bội, cáu kỉnh, hiệu suất công việc giảm (mức độ nhẹ). Với những người sử dụng tạp chất pha với thuốc lá điện tử có thể xuất hiện biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, nghi ngờ người xung quanh muốn hại mình.
Những người sử dụng tinh dầu cần sa có thể có biểu hiện khởi phát của bệnh tâm thần phân liệt cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia y tế cảnh báo, sử dụng thuốc lá điện tử có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm viêm phổi và ung thư phổi. Ngoài ra, việc sử dụng Pod chill cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh, gây ra những vấn đề như chóng mặt, đau đầu và khó ngủ.