“Nữ quái” cầm đầu đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Thị Hoà sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp để điều hành đường dây lô đề với tổng số tiền giao dịch là hơn 15 tỷ đồng. Đáng nói, Hoà nhận “tịch đề” trung bình 500 triệu đồng/ngày.

Ngày 6/2, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng do Nguyễn Thị Hòa (SN 1986, trú TP Tam Kỳ) cầm đầu.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hoà

Lực lượng chức năng thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hoà

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan vụ án.

Qua điều tra ban đầu xác định, hằng ngày, dựa vào kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc, miền Trung, các đối tượng nhận “tịch đề” của nhiều người trên địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành tham gia đánh bạc và chuyển cho Nguyễn Thị Hòa để nhận tiền “hoa hồng”.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện; xóa tin nhắn “tịch đề” của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử xác định số tiền đánh bạc của đường dây hơn 15 tỷ đồng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử xác định số tiền đánh bạc của đường dây hơn 15 tỷ đồng.

Đường dây hoạt động từ tháng 11/2022 đến nay. Số tiền Nguyễn Thị Hòa nhận từ các đối tượng “nhà dưới” trung bình 500 triệu đồng/ngày.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng tính từ ngày 27/1 đến nay hơn 15 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm