Nữ sinh lớp 9 trao "tình cho không", người yêu vẫn lãnh án

Sau vài lần đi chơi cùng nhau, “tiếng sét ái tình” đã đánh trúng cả Thưởng lẫn T. Và dù biết T. vẫn còn ở tuổi trẻ em nhưng dục vọng và “lửa yêu” đã khiến Thưởng nhiều lần vượt qua giới hạn với nữ sinh đang học lớp 9 này.

Dù biết em T.T.D.T. chưa đủ “tuổi yêu” nhưng Nguyễn Văn Thưởng (SN 1979, ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Bình Định) vẫn nhiều lần cùng em T. làm “chuyện người lớn”. Hậu quả, Thưởng phải chịu 4 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Tặc lưỡi phạm tội vì... yêu

Hồ sơ vụ án thể hiện: Tháng 11/2009, Nguyễn Văn Thưởng rời quê nhà ở huyện Phù Mỹ để vào TP.Quy Nhơn (Bình Định) học lái xe ôtô. Được một thời gian, Thưởng gặp và làm quen với em T.T.D.T. (sinh ngày 18/11/1995, ở TP.Quy Nhơn). Sau vài lần đi chơi cùng nhau, “tiếng sét ái tình” đã đánh trúng cả Thưởng lẫn T. Và dù biết T. vẫn còn ở tuổi trẻ em nhưng dục vọng và “lửa yêu” đã khiến Thưởng nhiều lần vượt qua giới hạn với nữ sinh đang học lớp 9 này.

djduj
Sa vòng lao lý vì “yêu nhầm” trẻ em.

Một ngày trong tháng 6/2010, sau khi cùng nhau uống cà phê, Thưởng và T. cùng nhau vào Khách sạn K.K (phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn) để “tâm sự”.

Tối 18/7/2010, Thưởng tiếp tục rủ T. vào Nhà nghỉ M.M (phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) để tâm sự và quan hệ tình dục. Sau đó, Thưởng đưa T. về thăm quê mình ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ.

Thưởng và T. yêu nhau được một thời gian thì bị gia đình T. phát hiện và ra sức ngăn cản. Tuy nhiên, anh ta đã bất chấp tất cả, tìm mọi cách để được gặp “người yêu”. Dường như T. cũng đáp lại tấm chân tình này. Ngày 2/8/2010, T. bỏ nhà theo Thưởng vào Long Hải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi 1 tuần.

Những ngày sau đó, Thưởng và T. tiếp tục đi “hưởng tuần trăng mật” ở TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai...

Khoảng giữa tháng 8/2010, khi Thưởng đang cùng người yêu “vui vẻ” ở huyện Phù Mỹ, gia đình T. đã tìm đến và đưa T. về nhà. Sau đó, gia đình nữ sinh báo cáo vụ việc cho cơ quan công an, yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi dâm loạn của Thưởng.

Bài học kép từ hiện tượng “yêu nhầm trẻ em”

Mới đây, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thưởng về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Tại Tòa, không như lời khai của Thưởng, T. và gia đình một mực cho rằng T. đã bị Thưởng dụ dỗ, ép buộc để quan hệ tình dục.

Bị người yêu “tố”, Thưởng rất buồn. Anh ta nặng nhọc thanh minh trước Hội đồng xét xử: “Bị cáo và bé T. yêu nhau thật lòng, do gia đình ép nên bé T. mới nói như vậy”. Thưởng vô cùng ăn năn trước việc làm của mình nhưng vẫn khẳng định vì quá yêu nên mới vậy.

Khi được Tòa cho nói lời cuối cùng, Thưởng phân bua: “Bị cáo đã biết tội lỗi mà mình gây ra, nhưng bị cáo yêu bé T. thật lòng chứ không hề lừa dối, dụ dỗ. Bị cáo mong tòa xem xét mức hình phạt để sớm về với gia đình và làm lại cuộc đời”.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thưởng 4 năm tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo bồi thường 20 triệu đồng cho bị hại.

Theo vị đại diện VKSDN tỉnh Bình Định tham gia phiên xét xử, vụ án là bài học cảnh tỉnh sâu sắc bởi trong thực tế, việc vi phạm pháp luật do “yêu nhầm” trẻ em hoặc không biết hành vi “yêu” trẻ em sẽ dẫn tới việc bị khởi tố đã và đang diễn ra khá phổ biến. Đồng thời, đây cũng là bài học cảnh báo cho các bậc làm cha làm mẹ có con tuổi vị thành niên. Gia đình cần quan tâm, tìm hiểu tâm tư, tình cảm của các em để sớm phát hiện và điều chỉnh kịp thời; tránh xảy ra tình cảnh “mất bò mới lo làm chuống”.

Vì sao vẫn mắc tội dù “tình cho không biếu không”?

Luật sư Lê Hoài Sơn, Văn phòng luật sư Trung Sơn - Đoàn Luật sư Bình Định, phân tích: Theo Bộ Luật Hình sự, việc quan hệ với trẻ em dưới 13 tuổi sẽ phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” cho dù bị hại đồng ý, tự nguyện. Bởi pháp luật xem việc lợi dụng độ tuổi để có được sự đồng ý của nạn nhân cũng là một dạng của thủ đoạn (thủ đoạn lợi dụng tình trạng không có khả năng biểu lộ ý chí đúng đắn được). Tương tự, trong trường hợp người đã thành niên mà giao cấu (thuận tình) với người trong độ tuổi từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì người thành niên sẽ phạm tội “Giao cấu với trẻ em”.

 Văn Lực

Đọc thêm