Nữ sinh say rượu bị ba "bạn nhậu" hại đời

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Vinh, Nghệ An, vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm đối với một nữ sinh.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Vinh, Nghệ An, vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm đối với một nữ sinh.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Tên Nguyễn Thanh Tại (SN 1991, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), Lê Văn Đức (SN 1989, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) và Mai Anh Tuấn (SN 1994, trú tại thị trấn Tứ Hạ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Theo đó, ngày 6/10/2011, Lê Văn Đức rủ Phan Thị Ng. (SN 1991, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), hiện là sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An đến gara ô tô chỗ Đức làm việc tại xóm Ngũ Lộc (xã Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An) chơi. 

Tại đây, Đức và Ng. gặp Tại và Tuấn đang uống rượu, cả hai ngồi vào bàn nhậu. Ng. được mời rượu và bị chuốc đến say, gục tại bàn nhậu. Ba thanh niên đã bàn nhau và thay nhau giở trò đồi bại với Ng.

Tên Nguyễn Thanh Tại còn tiếp tục chở Ng. đến một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Lộc để tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm. Đến khoảng 4h ngày 7/10, Ng. tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong khách sạn, trong tình trạng trên người không còn mảnh vải che thân. Biết mình bị hiếp dâm, Ng. đã đến Công an trình báo và tố cáo vụ việc.

Tối 7/10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với ba đối tượng trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngô Văn

Đọc thêm