Nữ sinh tố nhiều lần bị ông hàng xóm hiếp rồi "boa" 50 nghìn

(PLO) -Ngày 26/12, ông Nguyễn Minh Đ. (SN 1959, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo ông Lê Văn H. (SN 1962, hàng xóm) có hành vi sàm sỡ, cưỡng hiếp con gái ông là N.T.Y.N (SN 2000) nhiều lần.
Ngôi nhà được cho là nơi ông H. thực hiện hành vi đồi bại với cháu N.
Ngôi nhà được cho là nơi ông H. thực hiện hành vi đồi bại với cháu N.
Theo ông Đ., một ngày giữa 9/2015, lợi dụng lúc vợ chồng ông đi làm rẫy, ông H. sang chơi. Thấy N. đang nằm võng ở sau nhà, ông H. tiến sát lại để thực hiện hành vi sàm sỡ. Cháu N. vùng vẫy và kêu cứu nhưng bị ông H. bóp miệng hăm dọa.  Sau đó, lo sợ bị lộ nên ông này bỏ ra về. 
Đơn tố cáo của ông Hiệp
Đơn tố cáo của ông Hiệp 
Lần thứ hai, vào ngày 15/11 ông H. tiếp tục sang nhà Đ. Lần nay, ông H. uy hiếp và đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu N. ngay tại nhà. Đúng lúc này, chị Lê Thị H. (dì ruột của N.) đi qua nhìn thấy nên kể lại cho vợ chồng ông Đ. biết. Tuy nhiên, không tận mắt bắt quả tang, gia đình vẫn chưa có hướng giải quyết.
Đến ngày 25/11, biết vợ chồng ông Đ. đi ăn đám giỗ ở nhà người bà con tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành), ông H. lại sang nhà và tiếp tục cưỡng hiếp N. trong phòng ngủ. “Mỗi lần như vậy, cháu N. khóc, ông H. bỏ năm chục ngàn đồng trên gối rồi ra về. Do sợ hãi, cháu N. không dám nói sự việc đen tối của ông H. với bố mẹ cháu”. ông Đ. bức xức cho biết.
Ngoài ra, theo em N., vào sáng 19/6, trong lúc đi chăn trâu ở ngoài đồng vắng, H. cũng thực hiện hành vi sàm sỡ đối với cháu. Để “bịt miệng”, ông này đã chở cháu đi mua cho 1 nhẫn vàng tây.
Ông Phạm Minh Quang, Phó trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, cơ quan đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Nguyễn Minh Đ. Hiện, đơn vị đã đưa cháu N. đi giám định. Khi có kết quả cụ thể sẽ tiến hành giải quyết.

Đọc thêm