Nữ sinh trường Ams hỗ trợ hành trình tiếng Nhật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chi Mai, nữ thủ khoa đầu vào chuyên Nga trường PTTH chuyên Hà Nội Amsterdam, luôn muốn giúp đỡ các em nhỏ học tiếng Nhật.
Chi Mai và các thầy cô trong buổi học Kaizen (ảnh M.C)
Chi Mai và các thầy cô trong buổi học Kaizen (ảnh M.C)

Buổi sáng một ngày thứ bảy đầu tháng 3 ở lớp 8A3, trường PTCS Thành Công, Hà Nội thật rộn ràng. Các em trong lớp có mặt kín phòng học để dự một hoạt động ngoại khóa có tên Sakurahi, thuộc dự án Kaizen, nhằm hỗ trợ học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 một cách hiệu quả và khoa học.

Buổi sáng trôi qua thật nhanh với diễn giả là TS Bùi Đình Thắng, giảng viên ĐHQG Hà Nội. TS Thắng cũng là người có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy văn hóa và tiếng Nhật. Cô Nguyễn Thị Thu Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A3 chia sẻ: “Không khí chung là các bạn rất háo hức. Điều đó thể hiện ở chỗ các bạn rất hợp tác với diễn giả. Các con hào hứng xung phong trả lời mọi câu hỏi của diễn giả”.

Trong suốt buổi ngoại khóa, nhiều bí kíp học tiếng Nhật như tư duy tổng thể, tư duy góc... được chia sẻ. Các em cũng được hướng dẫn cách làm bài khi thi tốt nghiệp để xét vào lớp 10. Đặc biệt, các em cũng được cung cấp thông tin tuyển sinh vào lớp 10 bằng tiếng Nhật. “Ý định của ban tổ chức là giới thiệu về thông tin tuyển sinh bằng tiếng Nhật ở cả trường công lẫn trường tư. Các em lớp 8 chưa tìm hiểu gì nhiều về việc này nhưng vẫn nghe rất chăm chú”, Chi Mai - nữ sinh đứng đầu việc tổ chức sự kiện chia sẻ.

Ngay khi buổi ngoại khóa kết thúc, Chi Mai cho biết đã nhận được nhiều đề nghị tổ chức những buổi chia sẻ tương tự. “Tôi mong muốn ở trường con tôi, lớp tiếng Nhật của con tôi cũng có một buổi như vậy. Thi vào lớp 10 là cuộc đua khó”, chị Thu Thủy, một phụ huynh có con học tiếng Nhật cho biết.

Các em học sinh hào hứng tương tác trong buổi ngoại khóa (ảnh MC)

Các em học sinh hào hứng tương tác trong buổi ngoại khóa (ảnh MC)

Việc tổ chức sự kiện đã lấy đi nhiều thời gian của Chi Mai và các bạn trong dự án Kaizen. Trong khoảng thời gian chuẩn bị, em và các bạn ngủ ít, cũng phải phân bổ thời gian vì vẫn tiếp tục học tập ở trường như thường lệ. Có lẽ vì cái tâm trong sáng và quyết tâm như vậy, dự án Kaizen được nhiều thầy cô giúp đỡ. Trong số đó có cô Thu Minh và TS Bùi Đình Thắng. Cô Thu Minh nói: "Chi Mai có tâm, thật lòng và quyết tâm làm sự kiện hỗ trợ các em. Bạn là một học trò có tâm sáng. Bạn chia sẻ hết sức kiến thức bạn có".

Còn TS Thắng, dù chủ yếu dạy đại học, vẫn vui vẻ nhận lời mời của Chi Mai để làm diễn giả cho các em lớp 8. Thầy cũng không ngại việc sự kiện do một học sinh cấp PTTH tổ chức, liệu thầy có e ngại những sơ xuất trong quá trình thực hiện không. Thầy Thắng cho biết: “Đấy lại là điều tuyệt vời của cuộc sống. Mình làm giáo dục mà chỉ chăm chăm vào thành công mà không mắc lỗi thì sẽ không đi đến đâu cả. Mục đích của tôi không phải là thành công ngay mà là các con học được gì và sẽ thành công trong tương lai”. Về Chi Mai, TS Thắng nói: “Chi Mai là một cô bé giàu trách nhiệm. Bắt đầu từ việc chính em cũng gặp khó khăn khi tìm hiểu thông tin học tập, thi cử bằng tiếng Nhật nên em muốn giúp đỡ cho các lớp sau vượt qua khó khăn và có động lực thêm yêu Tiếng Nhật. Dự án Kaizen ra đời như thế. Đây cũng là một từ khóa nổi tiếng trong tiếng Nhật, nghĩa là trở thành phiên bản tốt hơn trong quá khứ. Chi Mai, ở độ tuổi của học sinh, đã muốn lan tỏa điều đó mình rất trân quý. Khi làm việc, sự nhiệt tình và tỉ mỉ của Chi Mai cũng rất đáng quý”.

Với sự nhiệt huyết và tận tâm, Chi Mai cùng dự án Kaizen đang tạo ra những ảnh hưởng tích cực, giúp đỡ nhiều học sinh có thêm động lực và phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả.

Đọc thêm