Nữ sinh trường ĐH Hồng Đức bị đâm chết sau khi rời quán karaoke

(PLO) -Vụ án mạng xảy ra hồi 16h ngày 22/9, tại một quán karaoke ở phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân tử vong là em Dương Thị Hồng Ngọc (quê huyện Nga Sơn), sinh viên đại học Hồng Đức.
Nữ sinh trường ĐH Hồng Đức bị đâm chết sau khi rời quán karaoke
Thông tin ban đầu cho biết: Sự việc xảy ra vào khoảng 16h giờ ngày 22/9, tại quán Karaoke Hải Quỳnh (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa). Ngọc cùng một số người bạn có đến quán karaoke Hải Quỳnh để hát. Trong khi hát, Ngọc cùng một số người bạn xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với nhau.
Khi ra về, nhóm các bạn trai ra trả tiền, ngay lúc đó Ngọc cũng ra lấy chiếc xe đạp của mình để về, lúc này, bất ngờ Ngọc bị một đối tượng là nam thanh niên (chưa rõ danh tính, trú ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn) đã rút dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đâm nhiều nhát từ phía sau lưng khiến Ngọc tử vong ngay trên đường đưa đi vào bệnh viện.
Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ việc.
Được biết, Ngọc hiện là sinh viên năm thứ nhất tại trường ĐH Hồng Đức, nữ sinh viên này ở trọ cách hiện trường vụ án khoảng hơn 200m, là một cô gái xinh xắn và có nhiều thanh niên đang theo đuổi tán tỉnh.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Văn Nghiêm- Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết: Lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây ra vụ án mạng. Hiện nay, công an đang tiếp tục điều tra và tiến hành truy lùng đối tượng gây án.

 PLVN tiếp tục thông tin tới bạn đọc vụ việc trên.

Đọc thêm