Nữ VĐV Mỹ dương tính với cần sa, có thể bỏ lỡ Thế vận hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo nguồn tin của Reuters, vận động viên chạy nước rút người Mỹ Sha'Carri Richardson có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Điều đó đồng nghĩa với việc cô khó có cơ hội tham gia thi đấu Olympic ở Tokyo vào cuối tháng này.
Sha'Carri Richardson ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở cự ly 100m nữ trong cuộc thi Olympic Trials của Mỹ tại Hayward Field
Sha'Carri Richardson ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở cự ly 100m nữ trong cuộc thi Olympic Trials của Mỹ tại Hayward Field

Tháng trước, Richard có kết quả dương tính với cần sa khi tham gia Olympic Trials của Mỹ. Tại đây, cô cũng khẳng định mình là ứng viên giành huy chương vàng tại kỳ Olympic chính thức tại Nhật khi có chiến thắng ở cự ly 100m trong 10,86 giây.

Kết quả dương tính với cần sa trong kỳ Olympic Trials sẽ "xóa sổ" toàn bộ kết quả thi đấu của Richardson, đồng nghĩa với việc cô sẽ đánh mất chiến thắng trong trận chung kết chạy 100m.

Một nguồn tin khác cho biết Jenna Prandini, người đứng thứ tư trong trận chung kết tại Olympic Trials, đã chuẩn bị để đại diện cho Mỹ thi đấu hạng mục 100m tại Tokyo.

Richardson đã được xác nhận sẽ tham gia chạy 200m tại cuộc họp thể thao Stockholm Diamond League ở Thụy Điển vào cuối tuần này, tuy nhiên tên cô không có trong danh sách tham gia trên trang web chính thức của cuộc họp.

Cần sa bị cấm bởi Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) nhưng nếu các vận động viên có thể chứng minh rằng việc sử dụng cần sa không liên quan đến thành tích thể thao thì họ sẽ bị đình chỉ thi đấu 3 tháng thay vì 4 năm thông thường.

Nếu một vận động viên sẵn sàng thực hiện một chương trình điều trị đã được phê duyệt phối hợp với Cơ quan phòng chống doping của quốc gia họ thì lệnh cấm có thể được giảm xuống 1 tháng.

Richardson đang đặt mục tiêu trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên giành danh hiệu 100 m Olympic kể từ Gail Devers năm 1996 sau khi cô đạt thành tích 10,72 giây vào tháng 4 - một trong năm lần chạy dưới 11 giây của cô ở mùa giải này.

Với lệnh cấm 30 ngày từ thời điểm có kết quả dương tính, Richardson có thể được quyền tham gia đua ở nội dung tiếp sức 4x100m tại Thế vận hội vào ngày 6/8, nếu được USATF lựa chọn.

Richardson cũng có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cũng như bất kỳ cơ quan thể thao nào khác về hình phạt này.

Đọc thêm