Nửa đêm gọi cô lái đò sang sông giở trò đồi bại

Chị V. liên tục chống cự thì bị các đối tượng này đè chặt xuống đất, bịt chặt miệng lại rồi cởi quần áo nạn nhân để thực hiện hành vi thú tính.

Cơ quan CA huyện Quốc Oai (Hà Nội) hôm nay bắt 2 đối tượng là Nguyễn Trọng Nhuệ (SN 1986) và Mai Văn Hoà (SN 1989), cùng ở Đông Yên, Quốc Oai, vì hành vi hiếp dâm.

Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23h ngày 25/11, chị N.T.V. (SN 1994, Cấn Hữu, Quốc Oai) đang ở nhà thì có tiếng gọi từ bên kia bờ sông thuộc địa phận xã Đông Yên. Tiếng gọi mỗi lúc một to và khẩn cấp.

Tò mò, chị V. chèo thuyền sang phía phát ra tiếng gọi thì thấy 3 người thanh niên lạ đứng nhìn mình cười một cách khiếm nhã. Ba kẻ này đã buông lời chọc ghẹo rồi ép chị V. phải đi hát Karaoke.

Chị V. liên tục chống cự thì bị các đối tượng này đè chặt xuống đất, bịt chặt miệng lại rồi cởi quần áo thực hiện hành vi thú tính.

Nghe tiếng động lạ, một người dân sống gần đó đã chạy ra. Các đối tượng lập tức thả chị V., chạy thục mạng.

Chị V. trình báo sự việc cơ quan CA huyện Quốc Oai. 2 đối tượng Nhuệ và Hòa nhanh chóng bị bắt. Cơ quan chức năng đang truy bắt đối tượng còn lại.

H.P
 

Đọc thêm