“Ổ dịch lớn nhất Việt Nam” chính thức kết thúc giãn cách xã hội

(PLVN) - Tỉnh Hải Dương chính thức kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 3/3, chuyển sang chống dịch COVID-19 trong trạng thái mới.
TP Chí Linh kết thúc phong tỏa.
TP Chí Linh kết thúc phong tỏa.

Ngày 1/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thống nhất kết thúc 15 ngày cách ly xã hội toàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 3/3 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng, toàn tỉnh chuyển sang trạng thái “vừa quyết liệt dập dịch hoàn toàn vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép”.

Như vậy, từ ngày 3/3, toàn tỉnh Hải Dương chuyển sang trạng thái mới, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Ghi nhận của PV Báo Pháp luật Việt Nam tại điểm phong tỏa TP Chí Linh, Hải Dương vào lúc 23h00 ngày 2/3 - ít phút trước khi lệnh kết thúc cách ly y tế chính thức có hiệu lực:

 
Với quyết định kết thúc cách ly y tế, Hải Dương gỡ bỏ phong tỏa đối TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời chuyển toàn tỉnh sang trạng thái mới về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó 4 huyện, thị xã gồm TP Hải Dương, Thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng, huyện Kim Thành thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tiếp đến ngày 17/3.
8 huyện, thị xã còn lại gồm Bình Giang, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ và TP Chí Linh tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Chí Linh, ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chí Linh nhận quyết định dỡ bỏ cách ly y tế với TP Chí Linh.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư thường trực thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Chí Linh, ông Nguyễn Văn Kiên - Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chí Linh nhận quyết định dỡ bỏ cách ly y tế với TP Chí Linh. 

Phát biểu tại buổi công bố dỡ bỏ phong tỏa tại TP Chí Linh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho hay, "hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến 1 sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cuộc chiến đấu chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương. Đó là vào ngày 3/3/2021, TP Chí Linh kết thúc việc phong tỏa, và đây cũng là thời điểm toàn tỉnh Hải Dương kết thúc 15 ngày cách ly xã hội.

Thời điểm này đặc biệt quan trọng, vì đánh dấu 1 thời gian, giai đoạn của Đảng bộ nhân dân Hải Dương, Đảng bộ nhân dân TP Chí Linh đã cùng đoàn kết vượt qua khó khăn, quyết liệt, quyết tâm để đẩy lùi đại dịch COVID-19 diễn ra trên địa bàn. 

Với việc chuyển sang trạng thái mới, Hải Dương bước vào giai đoạn vừa đẩy lùi dịch COVID-19 ra khỏi địa bàn, vừa tập trung khôi phục, phát triển kinh tế". 

"Nhớ lại thời điểm Hải Dương phát hiện ca bệnh đầu tiên là công nhân tại nhà máy Poyun, sau khi giải mã, phân tích gen phát hiện chủng virus gây bệnh là biến chủng Anh với tốc độ lây lan rất nhanh. Trong khí đó, ca bệnh phát hiện ở 1 khu vực với hơn 2000 công nhân. Và diễn ra trong dịp giáp Tết, khiến cho việc dập dịch vô cùng khó khăn.

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của tỉnh Hải Dương và sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các đơn vị khác, chúng ta đã làm được những điều chưa bao giờ làm được, đó là thực hiện cách ly hơn 2000 công nhân trong 2 đêm, 2 ngày với hơn 1000 người nghi nhiễm, cách ly tại gia đinh hơn 15.000 người", ông Thăng chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.
  Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Cũng tại buổi lễ công bố dỡ bỏ phong tỏa TP Chí Linh, Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng phát biểu: "Thời gian qua là 1 sự khó khăn khốc liệt trên địa bàn TP Chí Linh, hôm nay nhìn lại tôi nhiệt liệt biểu dương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực phi thường của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Chí Linh, Trung tâm Y tế Chí Linh, lực lượng công an. Cùng với đó Chí Linh nhanh chóng thiết lận hàng loạt chốt, xét nghiệm lấy mẫu gần 100 ngàn người trên địa bàn TP Chí Linh".

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Tỉnh đánh giá, Hải Dương đã hoàn toàn an toàn đối với tỉnh và cả nước. Thời gian phong tỏa trong thời gian qua được người dân chấp hành nghiêm, cố gắng đẩy lùi hoàn toàn dịch trên điạ bàn Hải Dương.

Ông Thưởng yêu cầu người dân thực hiện tốt 2 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Yêu cầu Chí Linh đã hết lệnh phong tỏa nhưng phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, tiếp tục kiểm soát chặt, đề cao công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt Thông điệp 5K.

"Tôi chúc mừng nỗ lực cố gắng của TP Chí Linh, nhờ sự nỗ lực đó mà đẩy lùi được dịch COVID-19. Với quyết tâm quyết liệt hơn nữa trong trạng thái mới, mỗi người dân TP tiếp tục là 1 chiến sĩ tạo sức mạnh trong cuộc chiến sinh tử với đại dịch. Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị cơ quan doanh nghiệp chấp hành theo đúng Chỉ thị", Bí thư thành ủy TP Chí Linh cho hay.

Ông Hoàng Quốc Thưởng - Bí thư Thành ủy Chí Linh phát biểu.

Ông Hoàng Quốc Thưởng - Bí thư Thành ủy Chí Linh phát biểu.

Không giấu được niềm vui khi TP Chí Linh kết thúc lệnh phong tỏa, bác Nguyễn Hoài Nam, 77 tuổi, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, gia đình có 7 người thuộc F2 (cháu nhỏ nhất 5 tuổi) phải tự cách ly tại nhà chia sẻ, "mong muốn của bác là mọi người dân cần chấp hành quy định phòng chống dịch, tuân thủ và thực hiện quy định 5K để công cuộc chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao, dịch bệnh được đẩy lùi. Thời gian giãn cách cũng khó khăn vì không được đi lại, kinh doanh, buôn bán nhưng gia đình luôn được sự thăm hỏi, hỗ trợ, tiếp tế của các cơ quan, đoàn thể và vẫn cố gắng vượt qua".
Người dân hết sức vui mừng vì lệnh phong tỏa đã được gỡ bỏ.
 Người dân hết sức vui mừng vì lệnh phong tỏa đã được gỡ bỏ.
Những rào chắn được gỡ bỏ tại Quảng trường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 Những rào chắn được gỡ bỏ tại Quảng trường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
 
Người dân vui mừng được quay trở lại cuộc sống trong trạng thái mới khi kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội.
Người dân vui mừng được quay trở lại cuộc sống trong trạng thái mới khi kết thúc 15 ngày giãn cách xã hội.

Đọc thêm