Ô nhiễm và tệ nạn xã hội gây bức xúc ở Hải Phòng

Chương trình chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hải Phòng khóa XIV hôm qua xoay quanh các vấn đề nóng về tình hình ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước… Tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, tình trạng công khai mua bán ma túy xuất hiện tại nhiều nơi…

Chương trình chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP Hải Phòng khóa XIV hôm qua xoay quanh các vấn đề nóng về tình hình ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước… Tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, tình trạng công khai mua bán ma túy xuất hiện tại nhiều nơi…

Tất cả các nguồn nước sinh hoạt đều ô nhiễm
Trước thực trạng các bãi rác có nguy cơ quá tải bởi mỗi ngày trên địa bàn TP phải thu gom hằng nghìn tấn rác thải mang đi chôn lấp; các DN sản xuất xả thẳng các chất thải ra hệ thống sông cấp nước trên địa bàn TP như sông Đa Độ, sông Dế…gây ô nhiễm trầm trọng cho nguồn nước sinh hoạt… Đại biểu HĐND Cao Thị Phượng chất vấn Sở TN & MT trước v ấn đề trên, Sở đã có những giải pháp, biện pháp gì để khắc phục nguồn ô nhiễm?.
Ông Bùi Quảng Sản - Giám đốc Sở TN&MT cho rằng, hiện nay, các bãi rác lớn của TP như Tràng Cát, Đình Vũ, Bàng La, Gia Minh ở các qui mô và cấp độ khác nhau đang thực sự có nguy cơ quá tải. Việc chôn lấp không tuân thủ qui trình, không có hệ thống thu và xử lý nước rỉ rác. Chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại vẫn được chôn lấp cùng với chất thải sinh hoạt làm ảnh hưởng tới môi trường đất và nước.
Sở TN&MT đã đưa ra biện pháp xử lý trước mắt về quy trình chôn lấp hợp vệ sinh, để hạn chế ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước từ nước rỉ rác, hạn chế ô nhiễm do mùi hôi thối. Bên cạnh đó,  đã áp dụng một số biện pháp: dùng đất sét và vải địa kỹ thuật để hạn chế việc thấm nước rỉ rác vào môi trường, tuân thủ nghiêm ngặt qui trình chôn lấp: nhất thiết phải phủ đất sau mỗi lớp rác, phun thuốc diệt chuột, côn trùng; thu gom nước rỉ rác, vận hành trạm xử lý nước rác thường xuyên.
Về vấn đề ô nhiễm nguồn nước, những năm qua TP đã có nhiều chính sách quản lý, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn, đề ra các biện pháp xử lý các công trình, các nguồn thải hiện có đang gây ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt; từng bước di chuyển các công trình sản xuất và sinh hoạt; lập quy hoạch vành đai bảo vệ; xây dựng các công trình bảo vệ; cắm biển báo; tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước...
Từ năm 2009 đến nay đã bắt đầu thu 4 tỷ đồng phí xả nước thải vào môi trường đối với gần 500 cơ sở sản xuất; cấp 38 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
Tăng cường triệt phá các tệ nạn xã hội
Cũng tại kỳ họp lần này,  rất nhiều các cử tri quan tâm đến số vụ bắt giữ ngày càng nhiều; tình trạng công khai mua bán ma túy đã xuất hiện tại một số khu vực nội thành, gây bất bình cho người dân. 
Trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Hữu Ca- Giám đốc Công an TP - cho biết, từ tháng 3/2011 Ban Giám đốc CA TP đã có kế hoạch mở nhiều đợt cao điểm triệt xóa tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn TP. Từ tháng 4/2011 đến 10/7/2012, lực lượng CA đã phát hiện, bắt giữ tổng số 4.691 vụ liên quan đến 7.025 đối  tượng; tang vật thu giữ trên 1, 3 tỷ đồng, 3.000 USD cùng nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào việc đánh bạc dưới hình thức số đề, trong đó, lực lượng CA đã xử lý hành chính 4633 vụ với 6748 đối tượng, phạt tiền trên 8 tỷ đồng; khởi tố điều tra 56 vụ với 273 bị can.
Đến nay, trên địa bàn TP về cơ bản không còn các tổ chức cờ bạc dưới dạng Cty nhưng tình trạng cá độ bóng đá, lô đề qua mạng còn phức tạp, bởi liên quan đến một số đường dây cá độ bóng đã nước ngoài, lực lượng CA TP đang tập trung giải quyết.
Lực lượng CA cũng đã bắt giữ 168 vụ với 266 đối tượng, thu 1.264 gam hêrôin; 894 gam ma túy tổng hợp, 637,4 gam cần sa, 2 ô tô, 28 xe máy, 09 khẩu súng quân dụng, thu giữ ganà 500 triệu đồng; trong đó phá 18 chuyên án với 34 đối tượng…
Linh Nhâm

Đọc thêm