Ô sin cắt thêm chìa khóa để "chôm" đồ gia chủ

Cơ quan CA quận Ba Đình (Hà Nội) vừa hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1990, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cơ quan CA quận Ba Đình (Hà Nội) vừa hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật đối với đối tượng Nguyễn Thị Trang (SN 1990, Đào Mỹ, Lạng Giang, Bắc Giang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 7/2011, Trang được nhận vào giúp việc cho gia đình chị Hậu Thúy Quỳnh (phố Đội Nhân,  quận Ba Đình).

Ô sin Nguyễn Thị TrangÔ sin Nguyễn Thị Trang

Làm việc ở nhà chị Quỳnh 1 thời gian, Trang đã đánh thêm 1 bộ chìa khóa của chủ nhà để tìm cơ hội trộm cắp tài sản.

Tối 30/4, Trang mặc áo mưa và lấy khẩu trang bịt mặt đến nhà chị Quỳnh mở khóa lấy chiếc xe SH gửi ở một ngân hàng trên phố Núi Trúc đợi cơ hội mang bán.

Hôm sau, hàng xóm gọi điện báo chị Quỳnh nhà chị mở cửa nhưng không thấy người. Chị đang đi du lịch nên đã gọi cho Trang đến nhà xem sự việc thế nào rồi trình báo CA.

Để che giấu hành vi của mình, Trang vờ đi đến nhà gia chủ để xem xét sự việc và trình báo cảnh sát.

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan CA đã làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Trang.

Cơ quan CA còn phát hiện vào tháng 2/2010, Trang xin làm giúp việc tại quán cắt tóc, gội đầu ở phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.

Lợi dụng bà chủ sơ hở, Trang lấy trộm chìa khóa xe máy Lead của chủ quán, đi đánh thêm một chiếc. Sau khi đánh chìa xe máy xong, Trang xin nghỉ làm. Mấy ngày sau, Trang lảng vảng gần cửa hàng của chủ cũ, lợi dụng sơ hở đã lên xe phóng thẳng về quê cất giấu.

H.P.

Đọc thêm