Ông lão 70 tuổi bị dồn tường đoạt mạng vì cứu người

(PLVN) - Cứu thanh niên đáng tuổi con cháu mình khỏi nhát đâm của Lâm, ông lão 70 tuổi bị hung thủ quay sang trả thù.
Bị cáo Lâm tại tòa.
Bị cáo Lâm tại tòa.
Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tùng Lâm (SN 1997, ở xã Tân Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lâm tù chung thân theo đúng tội danh bị truy tố. Bị hại trong vụ án là ông Vũ Sỹ Giao (SN 1952, ở quận Đống Đa, Hà Nội).
Theo hồ sơ vụ án, trưa 11/3/2020, Lâm đến quán bia số 658 đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội). Tại đây, Lâm gặp anh Trần Trung Kiên (SN 1988, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi uống bia anh Nguyễn Văn Bính (SN 1980, ở quận Đống Đa) nên đi đến gặp anh Kiên vay tiền.
Lâm được anh Kiên cho vay và mời uống bia cùng. Quá trình ăn uống, giữa Lâm và anh Nguyễn Văn Bính xảy ra mâu thuẫn. Lâm dọa đánh anh Bính nên bị anh Bính cùng cậu ruột đánh dằn mặt.
Cho rằng anh Kiên không bảo vệ mình, Lâm đã gọi điện trách móc. Bên cạnh đó, Lâm còn lấy khóa chữ U khóa bánh xe, chọc thủng 2 lốp xe máy của anh Kiên. Biết Lâm là người phá hoại tài sản của mình, anh Kiên đã gọi điện chửi mắng đồng thời bảo ra quán bia lúc trước nói chuyện.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, Lâm mang theo tuýp sắt mài nhọn đầu ra quán bia gặp anh Kiên. Đến nơi, Lâm thấy anh Kiên đang ngồi uống bia với ông Vũ Sỹ Giao và một người khác. Ngay lập tức, Lâm cầm thanh sắt nhọn lao về phía anh Kiên.
Thấy Lâm cầm hung khí lao đến, anh Kiên lấy cốc bia ném lại nhưng không trúng. Vừa lúc đó, anh Kiên bị Lâm phi thanh tuýp sắt trên về phía mình nhưng không trúng. Không dừng lại tại đó, Lâm tiếp tục lao tới nhặt tuýp sắt để đánh anh Kiên. Chứng kiến cảnh đó, ông Giao đã ôm, vật Lâm xuống nền nhà.
Về phía anh Kiên, do thấy Lâm có biểu hiện say rượu nên lấy chảo sắt của quán bia, vụt một cái vào mặt Kiên. Đánh xong, anh Kiên chạy tới công an phường trình báo sự việc. Trong khi ấy, Lâm vùng dậy đuổi theo anh Kiên nhưng không được. Quay lại quán, Lâm thấy ông Giao nên đã lấy dao nhọn, dồn đối phương vào góc tường. Tại đây, Lâm đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Giao, trong đó có 1 nhát thấu ngực. 
Ông Giao sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng vẫn bị tử vong do mất máu cấp không thể hồi phục. Biết ông Giao đã tử vong, ngày 12/3/2020, Lâm đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân… 
Với hành vi nêu trên, Lâm bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”./.

Đọc thêm