Giám đốc công ty mất mạng khi đang ngồi nói chuyện với bạn

(PLVN) - Đang ngồi nói chuyện với bạn, anh Long bất ngờ bị Diện đi tới "hỏi tội", sau đó ra tay đoạt mạng.

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 25/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Diện (SN 1979, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Đình Long (SN 1980, ở huyện Chương Mỹ).

Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyễn Hữu Diện có nhân thân xấu. Năm 2002, Diện bị TAND huyện Chương Mỹ xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hơn 6 năm sau, người đàn ông này tiếp tục vào tù vì tội “Đánh bạc”. Thay vì lấy đó làm bài học, Diện tiếp tục vướng lao lý về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 16/8/2020, Diện mang theo dao nhọn, đi bộ sang hàng xóm để xin lá chuối về gói nem thịt. 

Khi đi qua văn phòng của Công ty TNHH Phát triển đầu tư và Dịch vụ Thiên Long , Diện thấy anh Lê Đình Long – Giám đốc công ty đang ngồi nói chuyện với anh Lê Đình Thanh (SN 1989, người cùng địa phương). Thấy anh Long – người có mâu thuẫn, xô xát với mình, Diện khá bực tức. Do đó, Diện đi vào chỗ anh Long.

Đứng trước mặt đối phương, Diện nói: “Tại sao việc hôm nọ người cùng làng, cùng nước không bênh thì thôi mà mày lại cầm gạch để ném tao”. Thấy Diện hỏi thì anh Long chửi lại, nói mình không ném. Lời qua tiếng lại, Diện dùng tay tát vào mặt anh Long 1 cái.

Bị đánh, anh Long vùng đứng dậy chửi và vung tay về phía kẻ đánh mình. Diện cho rằng anh Long lao vào đánh mình nên lấy ngay dao nhọn đang giấu sau lưng ra đâm một nhát vào vùng ngực trái của đối phương. Đâm xong, Diện rút dao ra khỏi người nạn nhân, bỏ chạy về nhà. Cất cao dao vừa gây án xong, Diện lấy xe máy bỏ trốn.

Về phía anh Long, sau khi bị Diện đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bị mất máu cấp không hồi phục được nên anh Long đã tử vong. Khuya cùng ngày, Diện đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Diện tù chung thân về tội “Giết người”. 

Đọc thêm