Ông Lê Thành Long làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(PLO) - Sáng nay (9/4), Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn 21 chức danh chủ chốt của Chính phủ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được Quốc hội tín nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Trước đó, trong phiên họp chiều 8/4, Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội danh sách 21 nhân sự cho các vị trí của Chính phủ, gồm 3 vị trí phó thủ tướng, 18 vị trí bộ trưởng, trưởng ngành. Người tiền nhiệm của các vị trí này trước đó đã được miễn nhiệm để thay đổi vị trí công tác hoặc nghỉ theo chế độ.

Với vị trí Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Quốc hội đã nhất trí đề nghị của Thủ tướng, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng bộ Tư pháp đối với ông Hà Hùng Cường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn ông Lê Thành Long - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay cho Bộ trưởng đã được miễn nhiệm.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, nghe UBTVQH báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, hôm nay các ĐBQH đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kết quả bỏ phiếu kín, với 385 số phiếu đồng ý, (chiếm 77,94%) ông Lê Thành Long đã trở thành Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ mới.

Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thành Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thành Long giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long sinh năm 1963 tại Quảng Xương (Thanh Hóa).

Ông tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Liên Xô (cũ), Thạc sỹ Luật tại Canada và bảo vệ Luận án Tiến sĩ về Luật Quốc tế tại Nhật Bản, thông thạo 2 ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng Nga) và là Chủ biên Kỷ yếu Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN năm 2005.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ Tư pháp vào năm 1987, trải qua các cương vị lãnh đạo tại Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 10/2011.

Đến tháng 3/2014, ông được điều động, luân chuyển công tác về Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thành Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Lê Thành Long được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng./.

Đọc thêm